1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump tuyên bố "xử lý" sau khi Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ “xử lý vấn đề” và sẽ không thay đổi chính sách với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào sáng nay 29/11.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

“Tôi chỉ muốn nói với quý vị rằng, chúng tôi sẽ xử lý vấn đề này. Chúng tôi đã thảo luận về nó từ rất lâu. Đây là tình hình mà chúng tôi cần phải xử lý”, CBS dẫn lời Tổng thống Trump với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nhấn mạnh: “Không có gì thay đổi, chúng tôi vẫn giữ chính sách (với Triều Tiên) rất nghiêm túc. Chúng tôi coi đây là vấn đề rất nghiêm túc”.

Ông Trump cũng nói rằng, ông hy vọng vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên sẽ khiến các lãnh đạo đảng Dân chủ trở lại bàn đàm phán về chi tiêu ngân sách.

Tuyên bố của Tổng thống Trump đưa ra ngay sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo vào sáng sớm nay 29/11 của Triều Tiên.

Yonhap dẫn thông tin từ Hội đồng tham mưu trưởng Hàn Quốc cho biết, tên lửa được phóng đi từ phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào khoảng 3h17 sáng nay 29/11. Tên lửa đã bay xa 960km, bay cao khoảng 4.500km trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Theo giới chuyên gia, nếu bắn theo đường bay chuẩn, tên lửa này có thể có tầm bắn hơn 10.000km, có thể bắn tới Mỹ.

Đây là vụ thử tên lửa thứ 15 và là vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ 3 của Triều Tiên kể từ đầu năm sau hai tháng im ắng. Giới quan sát cảnh báo, Triều Tiên có thể sắp hoàn tất chương trình tên lửa, hạt nhân gây tranh cãi.

Truyền hình Mỹ đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Minh Phương

Theo CBS