1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un: Vụ thử hạt nhân là thắng lợi “trả bằng máu” của Triều Tiên

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ca ngợi vụ thử hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng là “thắng lợi vĩ đại” phải trả bằng máu của người dân Triều Tiên, đồng thời dành lời khen cho các chuyên gia đã đóng góp vào sự kiện quan trọng này.

Theo hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA), Ủy ban Trung ương và Ủy ban Quân sự Trung ương đảng Lao động Triều Tiên đã tổ chức một buổi tiệc tại Bình Nhưỡng để đánh dấu sự kiện thử hạt nhân lần thứ 6 của nước hồi cuối tuần trước.
Theo hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA), Ủy ban Trung ương và Ủy ban Quân sự Trung ương đảng Lao động Triều Tiên đã tổ chức một buổi tiệc tại Bình Nhưỡng để đánh dấu sự kiện thử hạt nhân lần thứ 6 của nước hồi cuối tuần trước.

Mặc dù KCNA không nêu cụ thể về thời điểm tổ chức buổi tiệc, nhưng sự kiện này được cho là diễn ra hôm qua 9/9 nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh Triều Tiên.
Mặc dù KCNA không nêu cụ thể về thời điểm tổ chức buổi tiệc, nhưng sự kiện này được cho là diễn ra hôm qua 9/9 nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khoác tay các quan chức quân sự cấp cao của Triều Tiên tới tham dự buổi tiệc mừng vụ thử hạt nhân thành công.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khoác tay các quan chức quân sự cấp cao của Triều Tiên tới tham dự buổi tiệc mừng vụ thử hạt nhân thành công.

Phu nhân nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng tới tham dự buổi tiệc quan trọng này.
Phu nhân nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng tới tham dự buổi tiệc quan trọng này.

Buổi tiệc có sự tham gia của các dàn nhạc và các nghệ sĩ Triều Tiên.
Buổi tiệc có sự tham gia của các dàn nhạc và các nghệ sĩ Triều Tiên.

Phát biểu tại sự kiện, ông Kim Jong-un đã dành lời khen cho các chuyên gia và các quan chức Triều Tiên vì đã hoàn thành nhiệm vụ “đáng tự hào nhất” cho đất nước.
Phát biểu tại sự kiện, ông Kim Jong-un đã dành lời khen cho các chuyên gia và các quan chức Triều Tiên vì đã hoàn thành nhiệm vụ “đáng tự hào nhất” cho đất nước.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gọi vụ thử hạt nhân gần đây là “chiến thắng vĩ đại mà người dân Triều Tiên phải trả bằng máu mới có thể giành được”.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gọi vụ thử hạt nhân gần đây là “chiến thắng vĩ đại mà người dân Triều Tiên phải trả bằng máu mới có thể giành được”.

Ông Kim Jong-un cũng kêu gọi giới chức Triều Tiên “học tập tinh thần và năng lực chiến đấu của các chiến sĩ hạt nhân”.
Ông Kim Jong-un cũng kêu gọi giới chức Triều Tiên “học tập tinh thần và năng lực chiến đấu của các chiến sĩ hạt nhân”.

Triều Tiên ngày 3/9 đã tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch gắn trên tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Đây là vụ thử thứ 6 của nước này kể từ năm 2006 đến nay và cũng được xem là vụ thử mạnh nhất.
Triều Tiên ngày 3/9 đã tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch gắn trên tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Đây là vụ thử thứ 6 của nước này kể từ năm 2006 đến nay và cũng được xem là vụ thử mạnh nhất.

Triều Tiên gần đây khiến cộng đồng quốc tế quan ngại khi tiến hành một loạt động thái cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của chương trình vũ khí gây tranh cãi. Hồi tháng 7, Bình Nhưỡng tuyên bố phóng thành công 2 tên lửa ICBM với tầm bắn vươn tới lãnh thổ Mỹ trước khi phóng tiếp một tên lửa bay qua Nhật Bản vào cuối tháng 8.
Triều Tiên gần đây khiến cộng đồng quốc tế quan ngại khi tiến hành một loạt động thái cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của chương trình vũ khí gây tranh cãi. Hồi tháng 7, Bình Nhưỡng tuyên bố phóng thành công 2 tên lửa ICBM với tầm bắn vươn tới lãnh thổ Mỹ trước khi phóng tiếp một tên lửa bay qua Nhật Bản vào cuối tháng 8.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters