1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un nói gì sau khi Triều Tiên phóng siêu tên lửa?

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm nhà máy sản xuất lốp xe tải chuyên vận chuyển tên lửa của Triều Tiên và phát biểu về việc nâng cao năng lực quốc phòng sau khi Bình Nhưỡng phóng siêu tên lửa Hwasong-15 hôm 29/11.

Theo hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 3/12, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thị sát nhà máy lốp xe Amnokgang ở Manpo, tỉnh Jagang sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 có khả năng bắn tới bất kỳ đâu trên lãnh thổ Mỹ với đầu đạn hạt nhân siêu lớn. Trong ảnh: Ông Kim Jong-un trò chuyện với các cán bộ nhân viên của nhà máy Amnokgang.
Theo hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 3/12, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thị sát nhà máy lốp xe Amnokgang ở Manpo, tỉnh Jagang sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 có khả năng bắn tới bất kỳ đâu trên lãnh thổ Mỹ với đầu đạn hạt nhân siêu lớn. Trong ảnh: Ông Kim Jong-un trò chuyện với các cán bộ nhân viên của nhà máy Amnokgang.

KCNA cho biết hồi tháng 9 ông Kim Jong-un đã giao nhiệm vụ cho nhà máy Amnokgang phải sản xuất thành công các lốp xe cỡ lớn trang bị cho phương tiện mang phóng tự hành 9 trục nhằm chuẩn bị cho “sự kiện lớn vào tháng 11”. Đây là loại xe tải 18 bánh chuyên được Triều Tiên sử dụng để vận chuyển và phóng tên lửa trong các vụ thử nghiệm tên lửa gần đây. Trong ảnh: Ông Kim Jong-un thị sát tên lửa Hwasong-15 được đặt trên xe tải 18 bánh trước vụ phóng ngày 29/11.
KCNA cho biết hồi tháng 9 ông Kim Jong-un đã giao nhiệm vụ cho nhà máy Amnokgang phải sản xuất thành công các lốp xe cỡ lớn trang bị cho phương tiện mang phóng tự hành 9 trục nhằm chuẩn bị cho “sự kiện lớn vào tháng 11”. Đây là loại xe tải 18 bánh chuyên được Triều Tiên sử dụng để vận chuyển và phóng tên lửa trong các vụ thử nghiệm tên lửa gần đây. Trong ảnh: Ông Kim Jong-un thị sát tên lửa Hwasong-15 được đặt trên xe tải 18 bánh trước vụ phóng ngày 29/11.

“Ông Kim Jong-un rất ấn tượng khi chứng kiến tinh thần chiến đấu và phong cách làm việc của các cán bộ và công nhân viên - những người đã xây dựng quy trình sản xuất lốp xe cỡ lớn mới từ các sản phẩm nội địa và không phải phụ thuộc vào các trang thiết bị nhập khẩu từ bên ngoài”, KCNA đưa tin về chuyến thị sát nhà máy Amnokgang của nhà lãnh đạo Triều Tiên.
“Ông Kim Jong-un rất ấn tượng khi chứng kiến tinh thần chiến đấu và phong cách làm việc của các cán bộ và công nhân viên - những người đã xây dựng quy trình sản xuất lốp xe cỡ lớn mới từ các sản phẩm nội địa và không phải phụ thuộc vào các trang thiết bị nhập khẩu từ bên ngoài”, KCNA đưa tin về chuyến thị sát nhà máy Amnokgang của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng ca ngợi các công nhân làm việc trong nhà máy Amnokgang vì đã chế tạo thành công các lốp xe cỡ lớn, vượt trội hơn hẳn so với các sản phẩm nhập khẩu cả về mẫu mã lẫn chất lượng kỹ thuật. Ông Kim Jong-un cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sản xuất lốp xe đối với nền kinh tế và quốc phòng cửa Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng ca ngợi các công nhân làm việc trong nhà máy Amnokgang vì đã chế tạo thành công các lốp xe cỡ lớn, vượt trội hơn hẳn so với các sản phẩm nhập khẩu cả về mẫu mã lẫn chất lượng kỹ thuật. Ông Kim Jong-un cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sản xuất lốp xe đối với nền kinh tế và quốc phòng cửa Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un kêu gọi nhà máy Amnokgang tiếp tục nỗ lực để tăng cường sản xuất lốp xe nhằm “đáp ứng nhu cầu tăng lên từng ngày trong việc phát triển nền kinh tế của đất nước cũng như nâng cao năng lực quốc phòng”. Trong ảnh: Xe mang phóng tự hành sử dụng lốp cỡ lớn để vận chuyển tên lửa tới bãi phóng trong vụ phóng thử ngày 29/11.
Ông Kim Jong-un kêu gọi nhà máy Amnokgang tiếp tục nỗ lực để tăng cường sản xuất lốp xe nhằm “đáp ứng nhu cầu tăng lên từng ngày trong việc phát triển nền kinh tế của đất nước cũng như nâng cao năng lực quốc phòng”. Trong ảnh: Xe mang phóng tự hành sử dụng lốp cỡ lớn để vận chuyển tên lửa tới bãi phóng trong vụ phóng thử ngày 29/11.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters