1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Ngôi sao đang lên" của Triều Tiên gây chú ý tại Liên Hợp Quốc

(Dân trí) - Với tầm hiểu biết phong phú cũng như nắm giữ vị trí quan trọng trong chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho được xem là ngôi sao đang lên trong giới chính trị tại Bình Nhưỡng.


Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho (Ảnh: Reuters)

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) diễn ra tại New York tuần trước đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp Triều Tiên cử đại diện tham gia, tuy nhiên lại là lần xuất hiện đầu tiên và hiếm hoi của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho. Trong suốt tuần qua, ông Ri đã thu hút nhiều sự chú ý của công chúng và truyền thông khi liên tiếp đưa ra những tuyên bố gây “sốc”.

Ngoài những phát ngôn công kích cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Ri cũng đã thể hiện rõ quyết tâm của chính phủ Triều Tiên với chương trình hạt nhân khi cho biết sẽ “đối phó với Mỹ bằng biện pháp cứng rắn nhất trong lịch sử” hay dọa thử bom nhiệt hạch ở Thái Bình Dương.

Ông Ralph Cossa, Chủ tịch Diễn đàn Thái Bình Dương thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, người đã từng gặp ông Ri nhiều lần, chia sẻ với Washington Post: "Ông ấy là một ngoại trưởng có các mối quan hệ tốt. Bộ Ngoại giao không phải là tổ chức có nhiều hoạt động tại Triều Tiên nhưng ông Ri là người có tiếng nói trong chế độ. Ông được cho là một trong số ít người có thể tương tác trao đổi trực tiếp với ông Kim Jong-un”.

Ông Ri cũng là một trong số ít quan chức Triều Tiên được nhiều quan chức Mỹ biết tới. Cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ và người sáng lập trang web giám sát Triều Tiên 38 North Joel S. Wit chia sẻ với The Atlantic rằng sự xuất hiện của ông Ri có thể là cơ hội quan trọng cho việc tương tác với người có liên hệ trực tiếp với ông Kim Jong-un.

Xuất thân gia đình danh giá

Ông Ri là con trai của ông Ri Myong Je, cựu biên tập viên của hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, một trợ tá thân cận của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il. Theo trang North Korea Leadership Watch, chính điều này đã khiến ông Ri được xếp vào hàng “trâm anh thế phiệt” thế hệ thứ 3 ở Bình Nhưỡng và giúp vị Bộ trưởng 63 tuổi nắm giữ nhiều vai trò quan trọng trong chế độ Triều Tiên.

Ông Ri tốt nghiệp ngành tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ Bình Nhưỡng. Ông được chuyên gia Joel S. Wit đánh giá là nhà ngoại giao có kỹ năng ấn tượng. Ông thông minh, suy nghĩ thấu đáo và luôn lắng nghe 1 cách cẩn trọng, luôn đặt ra câu hỏi thể hiện sự hiểu biết cũng như đưa ra câu trả lời an toàn.

Ông Ri là một chuyên gia về Mỹ và các vấn đề giải trừ quân bị. Hồi năm 2008, ông được phân công làm trưởng phái đoàn đàm phán trong cuộc họp 6 bên về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Hay vào năm 2000, ông Ri hộ tống Phó nguyên soái Jo Myong Rok, quan chức quyền lực thứ hai ở Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên, trong một chuyến đến Mỹ. Tại đây, ông đã gặp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright. Chuyến viếng thăm được hoan nghênh như một bước tiến quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Kể từ khi làm việc trong bộ Ngoại giao từ năm 1978, ông Ri đã kinh qua nhiều vị trí đại sứ tại các nước như Zimbabwe, Thụy Điển và Anh. Ông Thae Yong Ho, cựu Phó đại sứ Triều Tiên tại Anh, người đã đào tẩu sang Hàn Quốc, cho biết: “ Quyết định chính xác nhất của ông Kim Jong-un là bổ nhiệm ông Ri làm Bộ trưởng Ngoại giao. Ông ấy là hình mẫu cho mọi nhà ngoại giao Triều Tiên với sự hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ và kỹ năng viết điêu luyện”.

Đức Hoàng

Theo Straits Times