1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Triều Tiên bất ngờ hoãn bài phát biểu ở Liên Hợp Quốc

(Dân trí) - Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã hoãn bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dự kiến vào sáng nay 22/9 tại New York, Yonhap cho biết. Hiện chưa rõ lý do sau sự trì hoãn này.


Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho (áo đen) - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho (áo đen) - Ảnh: Reuters

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối phiên họp sáng mai 23/9, muộn hơn 1 ngày so với dự kiến ban đầu.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ lý do khiến ông Ri phải hoãn bài phát biểu này.

Ông Ri thu hút sự chú ý của báo chí ngay khi ông đáp máy bay xuống New York hồi đầu tuần này để tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong ngày họp đầu tiên, ông Ri, người ngồi hàng ghế đầu, đã rời cuộc họp Đại hội đồng ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu.

Trả lời phỏng vấn báo giới sau đó, ông Ri đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump khi dọa “phá hủy hoàn toàn” Triều Tiên trong bài phát biểu đầu tiên tại Liên Hợp Quốc.

“Nếu ông ấy (Tổng thống Trump) nghĩ rằng có thể khiến chúng tôi sợ hãi bởi những lời lẽ đó, thì thật là viển vông”, ông Ri nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên hôm nay sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo “đáp trả mạnh mẽ nhất” nhằm vào Mỹ, ông Ri cho biết, biện pháp đáp trả đó có thể là một vụ thử hạt nhân ở Thái Bình Dương.

Minh Phương

Theo Yonhap