1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

G7 sẽ mạnh mẽ phản đối quân sự hóa Biển Đông

(Dân trí) - Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 tại Nhật Bản trong tuần này sẽ phản đối kịch liệt việc xây đảo nhân tạo và quân sự hóa các tiền đồn trên Biển Đông, động thái nhằm chỉ trích những hành động gây hấn trên biển của Trung Quốc thời gian qua.

Ngoại trưởng các nước G7 trong cuộc họp thường niên tại Nhật Bản hồi tháng 4 (Ảnh: AFP)
Ngoại trưởng các nước G7 trong cuộc họp thường niên tại Nhật Bản hồi tháng 4 (Ảnh: AFP)

Trang tin Kyodo của Nhật Bản dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, các nhà lãnh đạo G7 không đề cập cụ thể Trung Quốc nhưng sẽ bác bỏ “những hành động đơn phương mà có thể làm thay đổi hiện trạng” trong một tuyên bố chung của Hội nghị G7 sau cuộc họp thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ ngày 26/5 tới, tại tỉnh Mie, miền trung Nhật Bản.

Các nhà lãnh đạo G7 cũng sẽ phản đối các hành vi “hăm dọa, ép buộc hoặc đe dọa sử dụng vũ lực” trong việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ, đồng thời kêu gọi các biện pháp hòa bình và giải quyết các xung đột hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế, theo cách nói ám chỉ Trung Quốc, nguồn tin cho biết thêm.

Cũng theo nguồn tin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ cố gắng thuyết phục lãnh đạo các nước G7 cùng theo đuổi một lập trường thống nhất nhằm đối phó với những yêu sách phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông.

Nhật Bản không phải là nước có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, nhưng có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Tại hội nghị G7 lần này, các nhà lãnh đạo cũng sẽ bày tỏ quan ngại về những căng thẳng đang diễn ra trên biển Hoa Đông, động thái được cho là nhằm đáp trả những hành động xâm phạm liên tiếp của các tàu Trung Quốc tại vùng biển của Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Hội nghị thượng đỉnh Ise-Shima sẽ có sự tham gia của lãnh đạo các nước thuộc nhóm 7 nước công nghiệp lớn trên thế giới gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Mỹ và Canada. Trong khi Nhật Bản và Mỹ cảnh báo Trung Quốc về những hành động phi pháp ngày càng có chiều hướng gia tăng trên Biển Đông và Hoa Đông, các nước châu Âu lại hướng sự tập trung nhiều hơn vào việc thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế với Bắc Kinh, từ đó làm cho Washington và Tokyo khó công khai chỉ trích nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này.

Thành Đạt

Theo Kyodo News