1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU từ chối đàm phán phi chính thức với Anh về Brexit

(Dân trí) - Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ không chấp nhận bất cứ đàm phán phi chính thức nào với Anh cho đến khi Anh đệ đơn xin rút khỏi liên minh.


Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Đức Merkel hôm nay đã nói rằng bà không muốn gây sức ép buộc Anh phải trì hoãn hay đẩy nhanh quá trình rút khỏi EU (Brexit), nhưng bà tuyên bố rõ sẽ không có các đàm phán phi chính thức nào về Brexit cho đến khi Anh chính thức bắt đầu các thủ tục rời liên minh.

Mặc dù chấp nhận việc Anh cần thời gian để sắp xếp, phác thảo kế hoạch Brexit, nhưng bà Merkel cho rằng không thể chấp nhận việc kéo dài thời gian không cần thiết.

“Chúng tôi không thể để tình trạng kéo dài thời gian bởi điều đó sẽ gây bất lợi cho nền kinh tế cả của EU và Anh. Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó, tôi hiểu rằng chính phủ Anh trước tiên cần có thời gian để phân tích mọi thứ”, bà Merkel nói.

Phát ngôn viên của bà Merkel, Steffen Seibert, cho biết Đức sẵn sàng cho Anh thêm thời gian nhất định để đưa ra quyết định cuối cùng. Một số quan chức châu Âu cho rằng, thời điểm thích hợp có thể là vào cuối năm nay. Điều này có thể sẽ gây khó cho giới chức Anh - những người chưa có kế hoạch cụ thể nào cho việc ra đi trong khi Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố sẽ từ chức vào tháng 10 tới để “nhường” lại quyền đàm phán cho thế hệ lãnh đạo mới.

Dự kiến bà Merkel sẽ nhóm họp với Tổng thống Pháp và Thủ tướng Ý vào cuối ngày hôm nay để thảo luận phương án đẩy nhanh đàm phán về việc Anh rút khỏi EU.

Những tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau cuộc trưng cầu dân ý lịch sử tại Anh. Kết quả cho thấy 52% người Anh ủng hộ rời EU, trong khi chỉ 48% ủng hộ ở lại mặc dù sau đó không ít người đã hối hận vì bỏ phiếu “Rời đi”.

Tuy nhiên, kết quả trưng cầu không có nghĩa Anh có thể lập tức rời EU theo nguyện vọng của đa số cử tri. Điều này còn phụ thuộc vào chính phủ Anh quyết định có ra đi hay không và nếu quyết định thực hiện nguyện vọng của dân, chính phủ Anh sẽ phải hoàn tất nhiều thủ tục để chấm dứt tư cách thành viên trong EU. Quá trình này có thể kéo dài ít nhất 2 năm.

Minh Phương

Theo BBC