Thành lập 134 nghiệp đoàn khu vực lao động phi chính thứcTPHCM đã thành lập được 134 nghiệp đoàn cơ sở với hơn 11.000 lao động ở nhiều ngành nghề.
Hơn 68% lao động 15-24 tuổi tại Việt Nam làm việc phi chính thứcTheo điều tra lao động việc làm năm 2021, nước ta có khoảng 3,19 triệu lao động trong độ tuổi 15-24 có việc làm phi chính thức, chiếm 68,51% trên tổng số lao động trong độ tuổi 15-24.
Chênh vênh lao động phi chính thứcĐược đánh giá là lực lượng đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nhưng lao động phi chính thức lại là đối tượng chịu nhiều tổn thương và rủi ro
Tập trung cao nhất bảo vệ người lao động, quan tâm khu vực phi chính thứcTrong khuôn khổ chương trình ngày làm việc thứ nhất, chiều 1/12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã chia 10 trung tâm thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội.
Lao động phi chính thức gánh trăm ngàn thua thiệtHiện tại có tới 97,9% người lao động tự do (phi chính thức) không tham gia bảo hiểm, lương bình quân chỉ 4,4 triệu đồng/tháng; 76,7% không có bất cứ một thỏa thuận ràng buộc, đảm bảo nào bằng văn bản.
TPHCM "tuyên chiến" với phí phi chính thứcĐể cải cách hành chính, đặc biệt là nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cho rằng cần tuyên chiến với phí phi chính thức.
Khó tiếp cận lao động phi chính thứcTPHCM có 2,3 triệu lao động tự do nhưng mới có 6.000 lao động tham gia các nghiệp đoàn do Công đoàn thành lập.
Phát triển BHXH tự nguyện phải hướng đến lao động phi chính thứcTheo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, vấn đề quan trọng lúc này là cần mở rộng, bao phủ toàn diện bảo hiểm xã hội (BHXH). Khi phát triển BHXH tự nguyện, phải hướng đến nhóm lao động phi chính thức.
Mở rộng bao phủ chính sách an sinh đến lao động phi chính thứcTheo các chuyên gia quốc tế, tỷ lệ lao động phi chính thức ở Việt Nam còn rất cao. Nhóm lao động này không tham gia BHXH nên rất khó khi gặp khủng hoảng.
Đề xuất quy định đối với lao động phi chính thứcTheo ý kiến của cử tri TP. Đà Nẵng, lĩnh vực lao động phi chính thức của cả nước chiếm đến 70%, tuy nhiên chưa có văn bản luật nào trực tiếp điều chỉnh nhóm đối tượng này. Hiện mới chỉ có Nghị định 27/2014/NĐ-CP quy định về lao động là người giúp việc gia đình.
01:59Hàn Quốc: Đẩy mạnh chuyển đổi lao động phi chính thức sang chính thứcHàn Quốc: Đẩy mạnh chuyển đổi lao động phi chính thức sang chính thức
Hàn Quốc: Đẩy mạnh chuyển đổi lao động phi chính thức sang chính thứcHiện nay nhiều doanh nghiệp tại Hàn Quốc đang đẩy mạnh chuyển đổi lao động phi chính thức sang chính thức.