1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Catalonia tuyên bố có quyền tách khỏi Tây Ban Nha sau cuộc trưng cầu hỗn loạn

(Dân trí) - Lãnh đạo vùng Catalonia Carles Puigdemont nói rằng, khu vực này có quyền tách khỏi Tây Ban Nha để trở thành một nhà nước độc lập sau cuộc trưng cầu dân ý hôm qua 1/10.

Cảnh sát đụng độ người bỏ phiếu ở Catalonia, 38 người bị thương


Kêt quả trưng cầu cho thấy 90% cử tri Catalonia ủng hộ tách khỏi Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Kêt quả trưng cầu cho thấy 90% cử tri Catalonia ủng hộ tách khỏi Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

BBC dẫn lời ông Puigdemont nói rằng cánh cửa đã mở ra để Catalonia đơn phương tuyên bố độc lập.

“Sau một ngày xen lẫn cả hy vọng và cả sự chịu đựng, công dân Catalonia đã giành được quyền tuyên bố một nhà nước độc lập dưới hình thức một nhà nước cộng hòa. Chính quyền của tôi trong vài ngày tới sẽ gửi kết quả trưng cầu lên nghị viện Catalonia để thực thi mong mỏi của người dân theo đúng luật trưng cầu dân ý”, ông Puigdemont nói.

Ông cho biết thêm, hiện giờ giới chức Liên minh châu Âu cũng không còn phản đối hướng đi của Catalonia.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi giới chức Catalonia công bố kết quả bỏ phiếu sau cuộc trưng cầu hỗn loạn trong sự đàn áp của lực lượng cảnh sát. Theo công bố, hơn 300 trong số 2.300 điểm bỏ phiếu đã buộc phải đóng cửa do sức ép từ cảnh sát, trong khi đó chính phủ Tây Ban Nha nói rằng chỉ 92 điểm bỏ phiếu bị đóng cửa.

Kết quả là chỉ 2,26 triệu người trong số 5,34 triệu cử tri của Catalonia có thể bỏ phiếu, và 90% trong số này bỏ phiếu ủng hộ tách khỏi Tây Ban Nha.


Các cuộc đụng độ giữa người bỏ phiếu với cảnh sát xảy ra khi cảnh sát tìm cách dẹp bỏ các điểm trưng cầu. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc đụng độ giữa người bỏ phiếu với cảnh sát xảy ra khi cảnh sát tìm cách dẹp bỏ các điểm trưng cầu. (Ảnh: Reuters)

Cuộc trưng cầu dân ý ở Catalonia hôm qua diễn ra khá hỗn loạn khi chính phủ Tây Ban Nha coi cuộc bỏ phiếu này là bất hợp pháp. Lực lượng cảnh sát đã được triển khai để dẹp bỏ các điểm bỏ phiếu ở đây và kéo theo các cuộc đụng độ. Giới chức Catalonia cho biết, các cuộc đụng độ đã khiến hơn 800 người bị thương.


Các cuộc đụng độ giữa người bỏ phiếu với cảnh sát xảy ra khi cảnh sát tìm cách dẹp bỏ các điểm trưng cầu. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc đụng độ giữa người bỏ phiếu với cảnh sát xảy ra khi cảnh sát tìm cách dẹp bỏ các điểm trưng cầu. (Ảnh: Reuters)

Cũng trong ngày hôm qua, hàng nghìn người ủng hộ thống nhất Tây Ban Nha cũng tụ tập ở quảng trường thành phố Barcelona để phản đối trưng cầu dân ý ở Catalonia. Những người biểu tình vẫy cờ Tây Ban Nha đứng chật kín quảng trường trung tâm bên ngoài trụ sở của chính quyền khu vực và tòa thị chính Barcelona.

Catalonia có 7,5 triệu người, họ có nền văn hóa và ngôn ngữ riêng và có nền kinh tế lớn hơn Bồ Đào Nha.

Cuộc trưng cầu dân ý ở khu vực này đã đẩy Tây Ban Nha vào cuộc khủng hoảng hiến pháp trầm trọng nhất trong nhiều thập kỷ và khơi lên mối lo ngại về bạo lực.

Minh Phương