1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Yêu cầu báo cáo về 9 dự án nghìn tỷ của Tập đoàn Phúc Sơn ở Khánh Hòa

Trung Thi

(Dân trí) - Đến nay, 9 dự án nghìn tỷ mà Tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư, đơn vị thi công tại Nha Trang (Khánh Hòa) đều chưa hoàn thành hoặc còn vướng mắc thủ tục nghiệm thu bàn giao, quyết toán.

Ngày 16/10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) và các sở, ngành có liên quan báo cáo về tiến độ, năng lực triển khai của 9 dự án do công ty này làm nhà đầu tư, đơn vị thi công tại thành phố Nha Trang.

Được biết, 9 dự án mà Tập đoàn Phúc Sơn triển khai ở Khánh Hòa có tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Đối với dự án đường Cao Bá Quát - cầu Lùng, dự án hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đến đầu sông Tắc, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phối hợp Tập đoàn Phúc Sơn tổ chức các thủ tục nghiệm thu bàn giao, quyết toán để kết thúc dự án theo đúng quy định pháp luật.

Yêu cầu báo cáo về 9 dự án nghìn tỷ của Tập đoàn Phúc Sơn ở Khánh Hòa - 1

Dự án Nút giao Ngọc Hội có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng còn dang dở sau 7 năm thi công (Ảnh: Trung Thi).

Riêng đối với dự án hệ thống thoát lũ nêu trên, trường hợp còn vướng mắc trong thủ tục nghiệm thu bàn giao, quyết toán thì Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh báo cáo và đề xuất phương án xử lý để UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Đối với các dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BT gồm: Dự án Nút giao Ngọc Hội; dự án Đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội và dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối khu vực sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các ban, ngành liên quan làm việc với Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị tư vấn để kiểm tra, rà soát toàn bộ khối lượng theo hợp đồng ký kết.

Trong đó, đối với phần khối lượng Tập đoàn Phúc Sơn đã triển khai thì kiểm tra, rà soát, hoàn chỉnh các nội dung cần xử lý, khắc phục theo ý kiến của các đơn vị chuyên ngành nhằm nghiệm thu khối lượng và bàn giao, đưa vào sử dụng theo đúng quy định pháp luật.

Đối với phần khối lượng còn lại Tập đoàn Phúc Sơn chưa thực hiện thì kiểm tra, rà soát, xác định lại phần khối lượng, làm cơ sở để triển khai các thủ tục tiếp theo, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Yêu cầu báo cáo về 9 dự án nghìn tỷ của Tập đoàn Phúc Sơn ở Khánh Hòa - 2

Dự án Khu đô thị Phúc Khánh 1 vẫn còn là bãi đất hoang (Ảnh: Trung Thi).

Đối với 4 dự án ngoài ngân sách gồm: Dự án Khu tổ hợp khách sạn Trung tâm Thương mại và khu nhà ở, dự án Khu Biệt thự phức hợp Phúc Sơn, dự án Khu đô thị Phúc Khánh 1 và Phúc Khánh 2, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn báo cáo về việc có tiếp tục triển khai thực hiện hay không.

Đồng thời báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đến thời điểm hiện nay, bao gồm công tác giải phóng mặt bằng, năng lực tài chính để tiếp tục triển khai dự án, các giao dịch sang nhượng liên quan.

Tập đoàn Phúc Sơn có tân tổng giám đốc

Tập đoàn Phúc Sơn cho biết tháng 7 vừa qua, công ty này đã họp đại hội đồng cổ đông để giải quyết về công tác nhân sự.

Qua đó, doanh nghiệp bầu bà Nguyễn Thị Huệ giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn.

Bà Huệ sẽ thay ông Nguyễn Văn Hậu (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty) - người bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định của nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng - làm người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Phúc Sơn.

Theo Tập đoàn Phúc Sơn, đến nay công ty đã có người đại diện theo pháp luật, tuy nhiên các tài khoản giao dịch đứng tên công ty vẫn bị phong tỏa dẫn đến các hoạt động lớn của doanh nghiệp này ngưng trệ, không giao dịch được.