1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên 2 cao tốc ở Khánh Hòa

Trung Thi

(Dân trí) - Khánh Hòa thành lập tổ công tác do Phó Chủ tịch tỉnh làm tổ trưởng, để hỗ trợ các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng trên 2 cao tốc đi qua địa phương này.

Ngày 8/10, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký quyết định thành lập Tổ công tác hỗ trợ, giám sát việc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Tổ công tác có 11 người, do ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, làm tổ trưởng.

Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên 2 cao tốc ở Khánh Hòa - 1

Một điểm giao nhau giữa cao tốc Vân Phong - Nha Trang và Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (Ảnh: Trung Thi).

Nhiệm vụ của tổ công tác là hỗ trợ, giám sát, hướng dẫn kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bồi thường và tái định cư đối với 2 cao tốc Vân Phong - Nha Trang và Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, đoạn qua thị xã Ninh Hòa.

Việc thành lập tổ công tác được Khánh Hòa kỳ vọng sẽ sớm khơi thông các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, để đưa 2 cao tốc trên về đích đúng hạn.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa, 2 dự án cao tốc đi qua địa bàn tỉnh này hiện còn vướng giải phóng mặt bằng đối với nhà dân và hạ tầng mạng lưới điện, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình.

Cụ thể, tại cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột còn 189 trường hợp chưa được tái định cư. Trong đó, có 142 trường hợp thuộc diện được trình xét tái định cư, 47 trường hợp thu hồi đất nông nghiệp, đất khác không thuộc diện xét tái định cư.

Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên 2 cao tốc ở Khánh Hòa - 2

Một số đoạn của cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột chưa thể thi công do vướng mặt bằng (Ảnh: Trung Thi).

Dự kiến, trong tháng 11, UBND thị xã Ninh Hòa mới phê duyệt các phương án để xử lý giải phóng mặt bằng đối với 189 trường hợp nêu trên.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang cũng vướng giải phóng mặt bằng nên chưa thể di dời các trụ điện cao thế đi qua công trình giao thông này.

Dự kiến hết tháng 10, cơ quan chức năng mới cắt điện để di dời hạ tầng mạng lưới điện và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83km, đi qua 4 huyện, thị xã của tỉnh Khánh Hòa. Tổng mức đầu tư dự án hơn 11.800 tỷ đồng. Dự kiến cao tốc này sẽ được hoàn thành vào tháng 6/2025.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều dài khoảng 118km, nối liền hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, với tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng từ ngân sách.

Công trình giao thông này được chia thành 3 phần, trong đó UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư 32km, phần còn lại do Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện. Dự kiến cao tốc trên được hoàn thành vào năm 2026.