1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Vụ tung tin bệnh viện "mổ cướp thận": Bác sĩ khẳng định không mổ xẻ gì

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Trước việc mạng xã hội lan truyền thông tin bệnh viện "mổ cướp thận" của bệnh nhân sốt xuất huyết, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khẳng định không mổ xẻ gì cho bệnh nhân này.

Ngày 20/8, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh nhân Y.N.M. (33 tuổi, xã Ea Kênh, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) từ khi nhập viện điều trị bệnh sốt xuất huyết, bệnh viện chưa bao giờ mổ xẻ gì cho bệnh nhân, ngoại trừ có chọc cây kim vào tĩnh mạch đùi lấy máu ra để lọc máu.

Vụ tung tin bệnh viện mổ cướp thận: Bác sĩ khẳng định không mổ xẻ gì - 1

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bác bỏ các thông tin bịa đặt bệnh viện "mổ cướp thận" của bệnh nhân (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo lãnh đạo bệnh viện, bệnh nhân Y.N.M. được đặt thiết bị catheter chọc vào tĩnh mạch, để rút máu ra lọc và sau đó truyền lại máu cho bệnh nhân.

"Vết này chỉ to hơn cái kim tiêm bình thường một tí. Bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn đông máu nên không ai phẫu thuật bất cứ cái gì vì làm vậy sẽ không cầm máu được", lãnh đạo bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhấn mạnh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin anh Y.N.M. (33 tuổi, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) bị mổ cướp thận.

"Theo gia đình cho biết, kết quả kiểm tra bị sốt xuất huyết và bị suy nhược và khi trả về bị phần dưới bụng bị bệnh viện mổ. Vụ việc xảy ra ngày 16/8 tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên", nội  dung thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Trước việc mạng xã hội vu khống bệnh viện "mổ cướp thận", Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã có văn bản gửi Sở Y tế, đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng cung cấp đầy đủ quá trình điều trị cho bệnh nhân Y.N.M..

Cụ thể, ngày 9/8, bệnh nhân nhập viện sau khi sốt 4 ngày. Người này được chẩn đoán theo dõi sốt xuất huyết Dengue.

Sau 5 ngày điều trị nội khoa tại Khoa Truyền nhiễm, bệnh của anh M. không cải thiện. Bệnh nhân sốt cao liên tục, mệt nhiều, rối loạn ý thức với chẩn đoán bị sốc nhiễm trùng; theo dõi viêm não - màng não; sốt xuất huyết Dengue ngày 10 biến chứng suy đa tạng.

Bệnh nhân được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực và chống độc điều trị tiếp.

Sau 34 giờ điều trị hồi sức nội khoa tích cực, phối hợp lọc máu liên tục, bệnh nhân không cải thiện, diễn biến nặng, hôn mê sâu. 

Bệnh viện đã giải thích tình trạng của bệnh nhân là bệnh nặng, đe dọa tử vong và động viên gia đình cho bệnh nhân tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, gia đình kiên quyết viết cam đoan xin về. Do đó, bệnh viện đã giải quyết cho gia đình đưa bệnh nhân về nhà theo nguyện vọng.

Sau khi bệnh nhân tử vong, mạng xã hội đã lan truyền thông tin trên.