1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Vụ hơn 100 ngôi mộ “biến mất”: Luật sư nói gì?

(Dân trí) - Liên quan đến việc dự án khu biệt thự sinh thái vườn đồi Thanh Trúc (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) tự ý di dời hơn 100 ngôi mộ, luật sư cho rằng, hành vi cất bốc mồ mả khi chưa có sự đồng ý của thân nhân có thể dẫn đến việc vi phạm pháp luật hình sự.

Chính quyền trả lời vụ hơn 100 ngôi mộ ở Nha Trang bị di dời


Khu vực mồ mả ở đồi Thanh Trúc (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) bị đào bới (Ảnh: Viết Hảo)

Khu vực mồ mả ở đồi Thanh Trúc (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) bị đào bới (Ảnh: Viết Hảo)

Trao đổi với PV Dân trí, Luật sư Vũ Như Hảo (Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa), cho rằng, đây là vấn đề “đại sự”, không phải một hai ngôi mộ nên việc thông báo phải chặt chẽ, làm nhiều thủ tục.

Nói về việc UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang) cho rằng đã thông báo trên loa phát thanh của xã và chủ đầu tư đã thông báo trên Đài PT-TH tỉnh, Luật sư Vũ Như Hảo lập luận: “Tôi cho rằng, mồ mả hài cốt khi di dời thì phải được sự đồng ý của gia đình và nếu kể cả cưỡng chế cũng phải tuân thủ đúng quy định. Chẳng có quy định nào cho anh di dời mồ mả, hài cốt mà chỉ không báo một cách đơn giản như vậy, phải làm rất nhiều thủ tục. Khi di dời theo phong tục của người Việt thì còn phải làm lễ, gia đình phải được giám sát”.

Luật sư Vũ Như Hảo nhấn mạnh, trong trường hợp di dời mồ mả ra khỏi vùng dự án thì phải có thỏa thuận với người dân. Theo đó, sẽ tiến hành di dời những ngôi mộ nào thống nhất được phương án di dời, cách thức di dời và có sự giám sát của thân nhân. Còn những ngôi mộ nào thân nhân không đồng ý thì theo quy định của pháp luật về việc cưỡng chế (nếu có đủ cơ sở).


Thân nhân của người đã khuất bức xúc đòi giám định ADN (Ảnh: Viết Hảo)

Thân nhân của người đã khuất bức xúc đòi giám định ADN (Ảnh: Viết Hảo)

Trao đổi với PV Dân trí, Luật sư Tạ Quang Tòng, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắc Lắc, cho rằng, các công trình, các dự án liên quan đến nghĩa trang, chính quyền địa phương, chủ đầu tư phải có trách nhiệm thông báo đến thân nhân một cách rõ ràng chứ không thể nói là đã thông báo trên loa, Đài PT-TH tỉnh vì vấn đề này liên quan đến tâm linh.

“Chính quyền địa phương phải có trách nhiệm tìm cho bằng được thân nhân của những ngôi mộ đó xem họ còn ở đó hay không, báo cho họ biết để họ di dời nếu dự án đã được duyệt, còn nếu họ chưa biết để di dời thì chưa được cất bốc. Hành vi tự cất bốc có thể dẫn đến việc vi phạm pháp luật hình sự là xâm phạm mồ mả, hài cốt”, Luật sư Tạ Quang Tòng nhấn mạnh.

Theo Luật sư Tạ Quang Tòng, nếu đất đã giao cho chủ đầu tư dự án thì việc di dời là đúng, nhưng phương pháp di dời ở đây là sai.

Trước đó vào sáng 2/8, lãnh đạo UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang) cùng chủ đầu tư dự án đã có buổi làm việc với hàng chục hộ dân có người thân đã khuất bị cất bốc hài cốt ở triền đồi Thanh Trúc (Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng). Nhiều người dân đã đề nghị được giám định ADN để làm rõ đâu là người thân của mình, nhưng đề nghị này đã không được chủ đầu tư chấp thuận.


Người dân xót xa, giận dữ khi mồ mả người thân bị đập phá, di dời (Ảnh: Viết Hảo)

Người dân xót xa, giận dữ khi mồ mả người thân bị đập phá, di dời (Ảnh: Viết Hảo)

Liên quan đến sự việc này, bà Huỳnh Thị Kim Trung, Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH Thanh Trúc, đã thừa nhận đơn vị thiếu sự giám sát, kiểm tra trong quá trình cất bốc và nói lời xin lỗi đến các hàng chục hộ dân. Bà Trung mong muốn người dân cùng ngồi lại với chủ đầu tư để tìm hướng khắc phục sai sót này.

Viết Hảo