Khánh Hòa:

Hoang mang vì hơn 100 ngôi mộ “biến mất” trong vùng dự án

(Dân trí) - Hàng chục hộ dân ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã bày tỏ sự giận dữ, bức xúc tố một doanh nghiệp tự ý thuê người đào bới, di dời mồ mả, hài cốt tổ tiên họ mà chưa có sự đồng thuận.

Dân giận dữ tố doanh nghiệp tự ý đào hơn 100 ngôi mộ

Chiều ngày 1/8, dẫn chúng tôi lên khu vực đồi Thanh Trúc (Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng, TP Nha Trang), anh Lê Tấn An (43 tuổi, trú Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng) chua chát, đau xót vì mồ mả của ông bà ngoại anh chôn cất ở khu đồi này bị vỡ nát, đào bới, hài cốt bị đưa đi đâu không rõ.

Theo quan sát của PV Dân trí, không những mồ mả tổ tiên của gia đình anh An, mà còn hàng loạt mồ mả bằng chất liệu xi măng khác cũng bị can thiệp, để lại hiện trường hết sức ngổn ngang. Theo đó, các mồ mả bị vỡ nát phần mộ xi măng ở phía trên, không còn phần hài cốt ở phía dưới, chỉ còn lại các tấm bia với tên tuổi của người đã khuất cùng địa chỉ quê quán của họ.

Ngoài ra, chúng tôi còn ghi nhận nhiều chum vại bằng chất liệu sành, sứ cũng bị vỡ nát ở trên triền đồi này. Theo thông tin ghi trên các tấm bia, chúng tôi ghi nhận những ngôi mộ có địa chỉ quê quán ở các phường trên địa bàn TP Nha Trang như: Phước Long, Vĩnh Trường, xã Phước Đồng…

Các mồ mả bị đào bới, hài cốt không còn ở trên đồi Thanh Trúc (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) - Ảnh: Viết Hảo
Các mồ mả bị đào bới, hài cốt không còn ở trên đồi Thanh Trúc (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) - Ảnh: Viết Hảo

Bà Ngô Thị Lùn (65 tuổi, trú Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng), mẹ của anh An cho biết, sự việc được người dân phát hiện sáng 27/7 khi họ lên khu đồi thắp hương, chăm sóc các phần mộ vào ngày Thương binh Liệt sĩ. Cho rằng việc mồ mả tổ tiên bị xúc phạm, người dân đã kéo lên khu đồi, bày tỏ sự phẫn nộ, giận dữ những ai đã tự ý đào bới hài cốt thân nhân họ.

“Trên đó không những mộ bình thường, mà có mộ của các gia đình cách mạng. Ban ngày người dân ở phía dưới đồi nhưng không ai biết gì cả, nhiều khả năng họ đào ban đêm. Gia đình tôi có hơn 20 mộ là của cha mẹ tôi, cô, dượng, dì… họ hàng”, bà Lùn nghẹn ngào.

Bà Lùn khẳng định, việc TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa quy hoạch đồi Thanh Trúc để làm dự án thì người dân tuân thủ, đồng ý với quy hoạch. Tuy nhiên, việc chủ đầu tư tự động cất bốc mồ mả, chưa có sự đồng ý, chứng kiến của thân nhân là không thể chấp nhận được. “Mấy ông đưa lên, mấy ông nói đưa về nghĩa trang phía bắc nhưng mà có đúng hay không? Đưa về đó chưa chắc họ đã chôn một chỗ một người. Tôi không biết nói sao, đau lòng lắm”, bà khóc.

Bà Lùn bức xúc sau khi mồ mả tổ tiên bị tự ý đào bới - Ảnh: Viết Hảo
Bà Lùn bức xúc sau khi mồ mả tổ tiên bị tự ý đào bới - Ảnh: Viết Hảo

Trả lời báo chí chiều 1/8, ông Nguyễn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang), cho biết, toàn bộ số mộ di dời đã được đánh số thứ tự cụ thể để tránh việc lẫn lộn. Theo ông Hưởng, hiện có khoảng 134 ngôi mộ đã được di dời về nghĩa trang phía Bắc Nha Trang.

Theo đó, khu vực các phần mộ nằm trong Dự án Khu biệt thự sinh thái vườn đồi Thanh Trúc. Hiện nay dự án đang triển khai, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cho chủ trương di dời đi nơi khác, đồng thời giao cho UBND TP Nha Trang chỉ đạo UBND xã Phước Đồng thông báo cho các hộ dân kê khai, di dời mộ phát sinh trong dự án đến vùng quy hoạch nghĩa trang.

Người dân đau lòng bì các phần mộ bị vỡ nát, ngổn ngang - Ảnh: Viết Hảo
Người dân đau lòng bì các phần mộ bị vỡ nát, ngổn ngang - Ảnh: Viết Hảo

Theo ông Hưởng, sau sự việc đã có tổ chức buổi đối thoại giữa người dân, chủ đầu tư và địa phương nhưng vẫn chưa có hướng giải quyết. “Chúng tôi đã niêm yết công khai ở xã, thông báo trên đài truyền thanh của xã. Chủ đầu tư cũng thông báo trên đài truyền hình phát thanh tỉnh 3 số liên tục. Tuy nhiên, đã 6 tháng rồi mà không thấy hộ gia đình nào đến xã làm các thủ tục cần thiết nên chủ đầu tư phải hợp đồng với Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang tiến hành di dời”, ông Hưởng cho biết thêm.

Được biết, trước đó vào tháng 1/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu biệt thự sinh thái vườn đồi Thanh Trúc (xã Phước Đồng, TP Nha Trang). Dự án do Công ty TNHH Thanh Trúc làm chủ đầu tư, quy mô dự án hơn 9,2 ha.

Viết Hảo