Khánh Hòa:

Vụ hơn 100 ngôi mộ “biến mất”: Chủ đầu tư nhận lỗi

(Dân trí) - Chủ đầu tư dự án khu biệt thự sinh thái vườn đồi Thanh Trúc (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã nói lời xin lỗi đến hàng chục hộ dân sau khi tự ý thuê người cất bốc hơn 100 ngôi mộ.

Người dân bức xúc vì mồ mả trong vùng dự án bị tự ý đào bới

Sáng nay 2/8, lãnh đạo UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang) cùng chủ đầu tư dự án đã có buổi làm việc với hàng chục hộ dân là thân nhân của những người đã khuất bị cất bốc hài cốt ở triền đồi Thanh Trúc (Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng).

Nhiều người dân trình bày nguyện vọng muốn xác định rõ ràng, chính xác những hài cốt đã được cất bốc đưa về nghĩa trang phía bắc TP Nha Trang có đúng là thân nhân của họ hay không. Người dân lo lắng, họ không chứng kiến việc cất bốc mồ mả nên không biết đơn vị nhận tiến hành cất bốc số mộ nói trên thực hiện thế nào.

Anh Trần Xuân Hà (trú phường Phước Long, TP Nha Trang) cho biết, gia đình anh có 8 phần mộ gồm: bà cố, ông nội, cô, dì… bị tự ý cất bốc nhưng gia đình không hay biết. Anh Hà giận dữ vì hiện tại không nhận ra các phần mộ thân nhân mình đã được an táng như thế nào. “Tôi đau lòng lắm!”, anh Hà nói như khóc.

Ông Huỳnh Hữu Hùng bày tỏ sự giận dữ về việc mồ mả tổ tiên bị đào bới - Ảnh: Viết Hảo
Ông Huỳnh Hữu Hùng bày tỏ sự giận dữ về việc mồ mả tổ tiên bị đào bới - Ảnh: Viết Hảo

Còn ông Huỳnh Hữu Hùng (trú phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang) cho biết, gia đình ông có 5 phần mộ bị di dời gồm ông nội, chú và các em ông. Ông Hùng cho rằng việc cất bốc không rõ ràng, khó xác định ai được an táng ở đâu.

Ông Nguyễn Văn Thành (trú phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang) yêu cầu giám định ADN để xác định danh tính, phần mộ của cha vợ và con ông.

“Họ đưa qua nghĩa trang phía bắc Nha Trang an táng với diện tích mỗi ngôi mộ chỉ khoảng 30 - 60 cm2. Tôi qua đó thấy bia thì đúng nhưng quách thì số khác, không thể phân biệt được. Tôi yêu cầu phải giám định ADN để làm rõ danh tính nhưng người thân của tôi”, ông Thành bức xúc.

Các ngôi mộ bị đào bới khiến người dân đau lòng - Ảnh: Viết Hảo
Các ngôi mộ bị đào bới khiến người dân đau lòng - Ảnh: Viết Hảo

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, đưa ra phương án, chủ đầu tư cần xây lại từng ngôi mộ, thực hiện việc xây bờ bao quanh khu vực đó thành một khu riêng và làm một bia lớn đưa toàn bộ danh sách những người đã khuất vào đây. Phương án này ban đầu nhận được sự đồng ý của một số người nhưng sau đó có nhiều hộ bày tỏ sự không đồng ý vì cho rằng tâm nguyện của họ muốn giám định ADN, tìm đúng hài cốt của người thân.

Trước yêu cầu giám định ADN của các hộ dân, bà Phạm Thị Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Trúc bày tỏ sự không đồng tình khiến không khí buổi đối thoại trở nên căng thẳng hơn.

Bà Huỳnh Thị Kim Trung, Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH Thanh Trúc đã thừa nhận thiếu sự giám sát và xin lỗi sau sự việc - Ảnh: Viết Hảo
Bà Huỳnh Thị Kim Trung, Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH Thanh Trúc đã thừa nhận thiếu sự giám sát và xin lỗi sau sự việc - Ảnh: Viết Hảo

Bà Huỳnh Thị Kim Trung, Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH Thanh Trúc, thừa nhận đơn vị đã thiếu sự giám sát, kiểm tra trong quá trình cất bốc và nói lời xin lỗi đến các hàng chục hộ dân. Tuy nhiên, bà Trung cho rằng, trước đó khi khảo sát dự án, nhận thấy có nhiều mồ mả nằm trong quy hoạch nên đã thực hiện việc thông báo theo các quy định của pháp luật. Ngoài việc UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang) thông báo trên loa phát thanh, công ty cũng đã thực hiện việc thông báo trên Đài PT-TH tỉnh để tìm thân nhân đến nhận mộ.

Bà Trung nói sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để khắc phục những gì đã sai sót, không đúng trong sự việc này.

“Hôm nay sự việc đã xảy ra, chúng tôi rất hối tiếc trong vấn đề tâm linh, chứ không phải xem thường vấn đề này. Chúng tôi xin nhận lỗi và xin lỗi trước bà con về vấn đề này. Mong bà con thông cảm để cùng tháo gỡ”, bà Trung nói.

Tháng 1/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu biệt thự sinh thái vườn đồi Thanh Trúc (xã Phước Đồng, TP Nha Trang). Dự án do Công ty TNHH Thanh Trúc làm chủ đầu tư, quy mô dự án hơn 9,2 ha. Hiện nay dự án đang triển khai, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cho chủ trương di dời đi nơi khác, đồng thời giao cho UBND TP Nha Trang chỉ đạo UBND xã Phước Đồng thông báo cho các hộ dân kê khai, di dời mộ phát sinh trong dự án đến vùng quy hoạch nghĩa trang.

Viết Hảo