1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong: 5 cán bộ công an bị thương

Hải Nam

(Dân trí) - Trong quá trình chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, 4 cán bộ Công an quận Hà Đông và một cán bộ Công an quận Thanh Xuân đã bị thương.

Liên quan vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, ngày 17/9, Công an TP Hà Nội cho biết, 5 cán bộ chiến sĩ đã bị thương trong quá trình chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Theo cơ quan chức năng, 5 cán bộ công an bị thương gồm 1 người là cán bộ Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an quận Thanh Xuân, 4 người là cán bộ Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an quận Hà Đông.

Vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong: 5 cán bộ công an bị thương - 1

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm hỏi cán bộ công an bị thương khi làm nhiệm vụ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của công an TP đã đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Quân y 103 thăm hỏi, động viên những chiến sĩ công an bị thương trên.

Vị lãnh đạo dặn dò 5 cán bộ công an an tâm điều trị, mau chóng hồi phục sức khỏe để sớm trở lại công tác, phục vụ nhân dân.

Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các bệnh viện trong công tác tiếp nhận, điều trị, cứu chữa các nạn nhân, chiến sỹ bị thương, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất những tổn thất về người.

23h22 ngày 12/9, trên địa bàn phường Khương Đình quận Thanh Xuân xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ. Căn nhà có diện tích khoảng trên 200m2 cao 9 tầng, chia thành 45 căn hộ với khoảng 150 người dân sinh sống. 

Đến tối 13/9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Sau đó, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh là chủ chung cư mini.