1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vì sao chưa khởi tố vụ đốn hạ cây rừng phòng hộ ở Bình Định?

Doãn Công

(Dân trí) - Một tháng sau khi phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng tại Bình Định, Chủ tịch tỉnh đã có chỉ đạo "nóng" nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy manh mối đối tượng vi phạm.

Ngày 20/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết đã có báo cáo về tiến độ điều tra vụ khai thác gỗ rừng trái pháp luật tại khoảnh 6, Tiểu khu 316, xã Canh Liên (huyện Vân Canh, Bình Định) xảy ra cuối tháng 3 vừa qua.

Vì sao chưa khởi tố vụ đốn hạ cây rừng phòng hộ ở Bình Định? - 1

Hiện trường hàng loạt cây rừng phòng hộ bị đốn hạ (Ảnh: Doãn Công).

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, đơn vị đã họp với Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh, đưa vụ việc vào tin báo tội phạm. Đồng thời, giao một Phó Hạt trưởng phụ trách điều hành, chỉ đạo điều tra, xác minh.

Hạt Kiểm lâm huyện đã làm việc với UBND xã Canh Liên, kiểm lâm viên địa bàn xã này, đại diện chủ rừng Ban QLRPH huyện Vân Canh, Bí thư thôn Đồng Sim, kiểm lâm viên địa bàn xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn, Bình Định) và các hộ dân được giao khoán rừng.

Tuy nhiên, kết quả đến nay, sau gần một tháng kể từ thời điểm phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng tại địa bàn, vẫn chưa tìm được manh mối về các đối tượng vi phạm.

Vì sao chưa khởi tố vụ đốn hạ cây rừng phòng hộ ở Bình Định? - 2

Cây rừng bị hạ rồi xẻ thành ván để đưa ra khỏi rừng (Ảnh: Doãn Công).

Đến ngày 12/4, Hạt Kiểm lâm Vân Canh mời Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện và các ban ngành chức năng làm việc; báo cáo những khó khăn, vướng mắc xảy ra trong quá trình điều tra, truy tìm đối tượng vi phạm.

Cuộc họp này thống nhất tài liệu, chứng cứ thu thập được còn mỏng, chưa xác định được đối tượng vi phạm, thời hạn điều tra, xác minh tin báo tội phạm theo quy định vẫn còn. Vì vậy, chưa thể khởi tố vụ án.

Các bên đề nghị Hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh tiếp tục điều tra, xác minh và giải quyết tin báo tội phạm, truy tìm đối tượng vi phạm. 

Trước đó, Dân trí đã thông tin, tại khu vực rừng phòng hộ trên, hàng loạt cây gỗ có đường kính 30-80cm bị khai thác trái phép.

Kết quả của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Vân Canh cho thấy, có 15 cây gỗ rừng tự nhiên với khối lượng hơn 11m3 bị khai thác trái pháp luật.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Bình Định khẳng định, khối lượng gỗ vượt khung xử phạt vi phạm hành chính, có dấu hiệu tội phạm. Để xảy ra tình trạng nêu trên, trách nhiệm trước hết thuộc về Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh (đơn vị chủ rừng) và UBND huyện Vân Canh.