Lão nông ước trẻ lại 15 tuổi để khôi phục đồi cây gắn liền với tuổi thơỞ tuổi 68, ông Trần Văn Biển (Gia Lai) vẫn miệt mài phủ kín đồi sim, biến vùng đất khô cằn thành vườn sinh thái rộng hơn 3ha, từng bước hút khách, mở hướng phát triển du lịch cộng đồng.
Lão nông 30 năm vẫn chưa giải mã được tập tính sinh sản kỳ lạ của cá chìnhSau 30 năm nghiên cứu, nuôi cá chình, ông Võ Tuấn Tú vẫn chưa thể giải mã tập tính sinh sản kỳ lạ của loài cá này, khiến nghề nuôi đến nay vẫn phụ thuộc nguồn giống khai thác từ tự nhiên.
Chủ tịch Gia Lai: Doanh nghiệp không chuyển đổi xanh sẽ phải dừng hoạt độngChủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu doanh nghiệp xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh, khẳng định tiến tới sẽ dừng hoạt động các đơn vị không chuyển đổi.
Nhiều sinh viên gánh nợ vì thủ đoạn của nữ nhân viên ngân hàng rởmGiả nhân viên ngân hàng cần mở tài khoản để chạy chỉ tiêu, người phụ nữ 25 tuổi tiếp cận sinh viên tại quán cà phê, mượn điện thoại lập hồ sơ vay tiền qua ứng dụng rồi chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.
Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố dôi dư hơn 8.700 người không chuyên tráchTheo phương án sắp xếp, tỉnh Gia Lai sẽ giảm 1.293 thôn, tổ dân phố và dự kiến có 8.722 người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở bị dôi dư.
Phát hiện hơn 400 lượt xe công vụ có dấu hiệu chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏChỉ 2 ngày sau khi kích hoạt lại hệ thống camera giám sát tại khu vực Quy Nhơn, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai ghi nhận hơn 400 lượt xe công vụ có dấu hiệu vi phạm giao thông.
Bắt kẻ đạp ngã xe ông lão 70 tuổi, cướp 101 tờ vé số và 40 triệu đồngTrên đường đi bán vé số, ông lão 73 tuổi ở Gia Lai bất ngờ bị một người đàn ông áp sát, đạp ngã rồi cướp túi xách chứa khoảng 40 triệu đồng và 101 tờ vé số.
Một xã dự kiến còn 2 thôn sau sắp xếpNhơn Châu là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Hiện xã có 3 thôn và dự kiến giảm xuống còn 2 thôn, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình theo chuẩn mới.
30 năm đếm thất bại chờ thành công với loài cá sinh ở biển, lớn trong đầm30 năm lăn lộn với loài cá có tập tính đặc biệt sinh sản ngoài biển rồi ngược vào sông, đầm để sống, ông Võ Tuấn Tú đã gây dựng mô hình nuôi cá chình khép kín, thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Biến nước biển thành nước ngọt cho người dân xã đảo duy nhất ở Gia LaiDự án thí điểm lọc nước biển thành nước ngọt đã được đưa ra xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai). Người dân kỳ vọng dự án sẽ góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm nước ngọt kéo dài nhiều năm trên đảo.
Ngư dân làm gì với “sát thủ” dưới nước tập kích ao nuôi tôm cáTừng bị xem là “sát thủ” dưới nước vì thường xuyên săn tôm, cá trong ao nuôi, đàn cồng cộc ở Cồn Chim (Gia Lai) nay được bảo vệ. Người dân học cách chung sống với loài chim này thay vì bẫy bắt.
351 cán bộ không chuyên trách có nguyện vọng làm công chức cấp xãSau sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai có 351 cán bộ không chuyên trách cấp xã đề nghị được tiếp nhận vào công chức cấp xã. Ngoài ra, 1.231 trường hợp đăng ký hưởng chế độ, chính sách theo quy định.