TPHCM sẽ có thêm 4 thành phố?

Q.Huy

(Dân trí) - Trong số 5 huyện hiện hữu của TPHCM, các huyện Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh đã xây dựng đề án nhánh trở thành thành phố trực thuộc. Huyện Nhà Bè chỉ đề xuất lên quận đô thị vệ tinh.

Ngày 2/6, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai các đề án khoa học thuộc đề án đầu tư, xây dựng các huyện lên quận hoặc thành phố giai đoạn 2021-2030. Hội nghị được tổ chức tại huyện Cần Giờ, huyện duy nhất tại TPHCM có thế mạnh để phát triển kinh tế biển trong tương lai.

Theo các đề án nhánh, 4 huyện của TPHCM định hướng trở thành thành phố trực thuộc TPHCM, một huyện dự kiến chuyển thành quận. Việc "nâng cấp" các huyện hiện hữu sẽ phụ thuộc vào thế mạnh, đặc trưng và tiềm năng vốn có của từng nơi.

Cụ thể, huyện Cần Giờ được định hướng phát triển thành thành phố, phát huy thế mạnh về đô thị xanh, du lịch sinh thái thân thiện môi trường, trung tâm nghỉ dưỡng chất lượng cao, đủ sức thu hút khách du lịch, cạnh tranh với các trung tâm du lịch khác trên cả nước và khu vực Đông Nam Á.

TPHCM sẽ có thêm 4 thành phố? - 1

Huyện Cần Giờ định hướng phát triển thành thành phố (Ảnh: P.N.).

Huyện Củ Chi cũng xây dựng lộ trình phát triển thành thành phố trong tương lai. Địa phương định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái thông minh, hình thành, phát triển khu du lịch ven sông. Bên cạnh đó, huyện Củ Chi cũng lên kế hoạch hình thành và phát triển các trung tâm khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao, ngành nông nghiệp hiện hữu sẽ được phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị.

Huyện Hóc Môn định hướng trở thành thành phố trong giai đoạn 2021-2030. Với tiềm năng đất đai, hạ tầng đô thị, huyện định hướng phát triển dựa trên các ngành dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp, phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, logistics.

Một địa phương khác cũng mong muốn trở thành thành phố là huyện Bình Chánh. Địa phương đã đưa ra các chương trình đột phá để hiện thực hóa mục tiêu này với những bước chuẩn bị về hạ tầng đô thị, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các sản phẩm chủ lực.

Huyện duy nhất của TPHCM đặt định hướng trở thành quận trong giai đoạn này là huyện Nhà Bè. Hiện địa phương đang tập trung xây dựng quy hoạch đô thị mang tính chiến lược, linh hoạt, đa dạng. Ngoài ra, các hạ tầng kết nối, hạ tầng giao thông đang từng bước được chú trọng. Huyện cũng tập trung nâng cao hiệu quả của chính quyền số, kinh tế số.

TPHCM sẽ có thêm 4 thành phố? - 2

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, trình bày đề án nhánh tại hội nghị (Ảnh: Q.H.).

Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, Đại học Việt Đức, đưa ra gợi ý về việc phát huy thế mạnh cảnh quan sông nước của một số huyện. Với mạng lưới sông, kênh, rạch đa dạng, các địa phương có thế tính tới phương án tổ chức quy hoạch đô thị theo sườn sông, nước, phát triển song song cả hệ thống giao thông thủy và bộ.

"Các huyện đều có nguồn lực về đất đai lớn. Cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề liên quan đến đời sống người dân như ngập nước, ô nhiễm, biến đổi khí hậu cần được nỗ lực giải quyết", Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu góp ý.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tấn Hưng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học - Xã hội Nam Bộ, đồng tình với định hướng chuyển các huyện tại TPHCM lên quận hoặc thành phố trực thuộc trong tương lai. Tuy nhiên, thành phố cần chú ý đến hoạt động quản lý hành chính sao cho phù hợp với định hướng lớn này.

Điều cần lưu ý là hầu hết các huyện vẫn còn một số tiêu chí chưa đạt để nâng lên huyện hoặc thành phố. Đây là thách thức cần sự đầu tư nguồn lực lớn để giải quyết, rút ngắn quá trình.