TPHCM nghiên cứu mạng lưới giao thông đường thủy để giảm tải cho đường bộ

Q.Huy Phương Nhi

(Dân trí) - Ông Phan Văn Mãi cho biết, TPHCM sẽ khởi động nghiên cứu mạng lưới giao thông đường thủy, nhất là các bến bãi trên địa bàn để phát huy tiềm năng và chia lửa, giảm tải cho giao thông đường bộ.

Sáng 8/12, các đại biểu HĐND TPHCM khóa X, bắt đầu ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 8 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Trong buổi sáng, HĐND thành phố tập trung thảo luận tại hội trường về các tờ trình UBND TPHCM, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và thực hiện công tác chất vấn, trả lời chất vấn.

TPHCM nghiên cứu mạng lưới giao thông đường thủy để giảm tải cho đường bộ - 1

Các đại biểu tại kỳ họp HĐND chiều 8/12 (Ảnh: Hữu Khoa).

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM, cho biết, công tác chất vấn, trả lời chất vấn được thực hiện để phục vụ việc giám sát trực tiếp của cơ quan dân cử về các vấn đề kinh tế - xã hội. Trong phiên làm việc này, Chủ tịch UBND TPHCM, lãnh đạo Sở Công Thương, Chủ tịch UBND quận 6 là những người được các đại biểu đặt câu hỏi chất vấn.

"Chủ tịch UBND TPHCM sẽ được chất vấn về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, các vấn đề trong tổ chức chính quyền đô thị, giải pháp cho ngành y tế, và công tác đầu tư các công trình, dự án trọng điểm", bà Nguyễn Thị Lệ thông tin.