1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM dự kiến 2 điểm bắn pháo hoa dịp 30/4

Q.Huy

(Dân trí) - Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã lên kế hoạch bắn pháo hoa mừng ngày 30/4 tại 2 địa điểm là Công viên Văn hóa Đầm Sen và đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí tối 20/4, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết, trong ngày mai, thành phố sẽ thống nhất phương án tổ chức bắn pháo hoa chào mừng dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã gửi đề xuất kế hoạch bắn pháo hoa cùng các chương trình chào mừng dịp lễ Thống nhất đất nước và Quốc tế lao động năm 2022. Theo đó, đơn vị này đưa ra phương án thành phố chỉ bắn pháo hoa tại 2 địa điểm là Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) và khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận Thủ Đức).

TPHCM dự kiến 2 điểm bắn pháo hoa dịp 30/4 - 1

Người dân TPHCM có thể được ngắm pháo hoa dịp 30/4 - 1/5 sau thời gian dài bị tạm dừng do dịch Covid-19 (Ảnh: P.N.).

Dự kiến, thời gian bắn pháo hoa tối 30/4 năm nay là từ 21h đến 21h15. Bên cạnh đó, TPHCM cũng có kế hoạch tổ chức các chương trình khác để mừng dịp lễ Thống nhất đất nước và Quốc tế lao động năm 2022 gồm triển lãm ảnh, trình diễn ánh sáng, giới thiệu bộ sách Lịch sử chính quyền TPHCM (1945 - 2015).

Theo ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đây mới chỉ là đề xuất từ phía Sở Văn hóa và Thể thao và kế hoạch chính thức có thể thay đổi. Để đi đến quyết định cuối cùng, việc tổ chức bắn pháo hoa cần lấy ý kiến nhiều bên khác.

Lần gần nhất, người dân TPHCM được ngắm pháo hoa chào mừng ngày lễ lớn là đêm giao thừa Tết Dương lịch 2021. Thời điểm ấy, thành phố tổ chức 4 địa điểm bắn pháo hoa gồm 2 điểm tầm cao tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) và tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh); 2 điểm tầm thấp được tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) và Khu Công nghệ cao (thành phố Thủ Đức).

Từ đó đến nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, TPHCM không tổ chức bắn pháo hoa vào các dịp lễ tết.