TPHCM chưa có chủ trương chính thức đưa các huyện lên quận

Q.Huy

(Dân trí) - Sở Nội vụ TPHCM cho biết chưa có chủ trương chính thức xây dựng các huyện thành quận hoặc thành phố trực thuộc. Việc công bố sớm có thể khiến giá đất tăng mà chất lượng cuộc sống người dân không tăng.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, vừa ký văn bản gửi Văn phòng UBND thành phố về việc trả lời các kiến nghị của cử tri gửi tới các đại biểu. Đây là những ý kiến được người dân phản ánh tại những buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu HĐND TPHCM.

Trong đó, các cử tri của huyện Hóc Môn kiến nghị thành phố sớm kết luận chính thức việc xây dựng các huyện lên quận, thành phố trực thuộc TPHCM giai đoạn 2021-2030. 

TPHCM chưa có chủ trương chính thức đưa các huyện lên quận - 1

Các huyện ngoại thành TPHCM đều chưa đạt đủ tiêu chí lên quận (Ảnh: P.N.).

Sở Nội vụ TPHCM cho biết, việc chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021-2030 là một trong những chương trình đột phá của thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2025. UBND các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ đã rà soát số liệu hiện trạng theo tiêu chuẩn đô thị.

Tuy nhiên, cả 5 huyện đều chưa đủ tiêu chuẩn, tiêu chí để nâng cấp thành quận. Các địa phương này còn nhiều phần việc cần thực hiện trước khi tính tới những mục tiêu xa hơn.

UBND TPHCM đã chỉ đạo chính quyền các huyện đẩy nhanh tiến độ lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM, lập chương trình phát triển đô thị, khắc phục, nâng cao các tiêu chí chưa đạt để xây dựng đề án đưa các huyện lên quận hoặc thành phố. Cùng với đó, các sở, ngành liên quan cũng nghiên cứu các đề án nhánh về kinh tế, văn hóa, con người, quản lý Nhà nước.

TPHCM chưa có chủ trương chính thức đưa các huyện lên quận - 2

TPHCM chưa có chủ trương chính thức đưa các huyện lên quận hoặc thành phố (Ảnh: P.N.).

Sở Nội vụ nhấn mạnh, các đề án đang trong quá trình xây dựng, việc giải quyết vấn đề tồn tại cần nhiều thời gian. TPHCM chưa có chủ trương chính thức xây dựng các huyện thành quận hoặc thành phố trực thuộc TPHCM.

Bên cạnh đó, việc công bố sớm lộ trình đưa các huyện lên quận hoặc thành phố dễ dẫn đến tình trạng "mua bán đất ào ào, không tốt cho người dân". Điều đó dẫn đến hậu quả là đất tăng giá nhưng chất lượng cuộc sống người dân không tăng.

Sở Nội vụ TPHCM cũng khẳng định, việc triển khai xây dựng đề án đầu tư - xây dựng huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TPHCM) không ảnh hưởng đến các dự án, chương trình đang triển khai, kể cả chương trình phát triển nông thôn mới.

Trước đó, tại buổi làm việc với UBND huyện Củ Chi hồi cuối tháng 8, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, thông tin, huyện Củ Chi trong tương lai sẽ không chuyển lên thành phố một mình mà là một phần của cụm đô thị, vùng đô thị. Ngoài TP Thủ Đức là đô thị trung tâm phía đông, TPHCM còn các vùng đô thị tại phía Nam và phía Tây Bắc trong tương lai. 

Mỗi đô thị của TPHCM nằm ở từng phía cần thể hiện rõ vai trò với các tỉnh, thành lân cận. Trong đó, huyện Củ Chi cần phát triển với lợi thế về địa lý có sông Sài Gòn chảy qua, tiếp giáp với tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Dương.