Tổng Bí thư Tô Lâm tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên
(Dân trí) - Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Chiều 15/5, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Trung ương đã đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Khu di tích Kim Liên), xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Trung ương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Thành Cường).
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng hình ảnh của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam; tư tưởng của Người luôn soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, đoàn đại biểu nguyện hứa tiếp tục đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để cùng nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu tưởng niệm công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà thờ Bác Hồ thuộc Khu di tích Kim Liên (Ảnh: Thành Cường).
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Khu di tích Kim Liên tác phẩm điêu khắc ánh sáng "Việt Nam - những trang sử vàng".
Đây là một tác phẩm điêu khắc ánh sáng có hình dạng một cuốn sách lịch sử, hàm nghĩa lịch sử Việt Nam là một pho sử bằng vàng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là người viết những trang sử vàng chói lọi trong lịch sử đương đại của dân tộc.
Tác phẩm có kích thước đặc biệt: chiều rộng 1.945mm, chiều cao 2.025mm và 79 trang sách. Mỗi con số đều mang trong mình một tầng ý nghĩa sâu xa, có tính biểu tượng, gắn với cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
Chiều rộng 1.945mm gợi nhắc mốc son thiêng liêng trong lịch sử dân tộc - năm 1945 - khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Chiều cao 2.025mm tượng trưng cho dấu mốc hiện tại - năm 2025 - tròn 50 năm đất nước thống nhất và kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh dấu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
79 trang sách là biểu tượng cho 79 mùa Xuân Bác Hồ đã sống trọn vẹn vì nước, vì dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng tác phẩm điêu khắc "Trang sử vàng" tới Ban quản lý Khu di tích Kim Liên (Ảnh: Đồng Vũ).
Tác phẩm điêu khắc này được đặt tại sân chính nhà bái đường, Khu di tích Kim Liên.
Theo thiết kế, tại vị trí đặt sách, khi mặt trời lên đến vị trí chuẩn xác, ánh sáng tự nhiên sẽ xuyên qua tác phẩm làm hiện lên hình ảnh Bác Hồ cùng câu nói bất hủ "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Vào buổi tối, hình ảnh trên sẽ được hiển thị bằng hỗ trợ của đèn led.
Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Trung ương đã thăm thư viện Làng Sen; gặp mặt cán bộ nhân viên Khu di tích Kim Liên và 25 hộ gia đình chính sách tiêu biểu huyện Nam Đàn; thăm, tặng phòng học STEM cho Trường THPT Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An).