1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tìm thấy thêm 5 thi thể thuyền viên vụ 18 người mất tích trên biển

(Dân trí) - Tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, đến chiều tối hôm nay có thêm 5 thi thể của ngư dân đã tìm thấy được. Như vậy, trong vụ 18 người mất tích trên biển đã tìm thấy được 11 thi thể và làm rõ danh tính.

Thi thể của 11 thuyền viên được xác định là thuyền trưởng Trần Ngọc Long (SN 1960, quê Tiền Giang), Lâm Mường Ngoánh (SN 1989), Trần Văn Minh (SN 1999), Trần Văn Lương (SN 1969), Huỳnh Văn Đây (SN 1964), Trần Minh Đương (SN 1996), Lương Tấn Tài (SN 1993), Lương Thanh Thơm (SN 1969), Quách Văn Tọt (SN 1966, cùng quê Sóc Trăng), Lê Văn Kha (SN 1998, quê Sóc Trăng) và Trần Văn Hương (SN 1963, quê Cà Mau).

4 thuyền viên hiện vẫn đang mất tích gồm: Trương Văn Thắng (SN 1962), Lâm Thanh Nhiễn (SN 1963), Lương Thanh Thủy (SN 1953), Nguyễn Văn Diện (SN 1995, cùng quê Sóc Trăng).

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng giám đốc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, đã có cuộc gặp gỡ người thân của 18 thuyền viên tại TP Vũng Tàu.

Ông Vũ cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang kết hợp cùng tàu cá của ngư dân khẩn trương tìm kiếm những thuyền viên còn lại. Ông nói: “Chúng tôi sẽ tìm kiếm đến khi không còn manh mối nào nữa. Hệ thống lưới sẽ được kiểm tra kỹ càng để đảm bảo không còn thuyền viên nào còn mắc kẹt lại phía bên trong”.


Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng giám đốc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, khẳng định sẽ tìm kiếm đến khi không còn manh mối nào nữa

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng giám đốc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, khẳng định sẽ tìm kiếm đến khi không còn manh mối nào nữa

Dự kiến ngày mai, Trung tâm 3 sẽ sắp xếp thuyền để đưa thi thể của các thuyền viên đã tìm được trở về đất liền. Riêng lực lượng tìm kiếm vẫn tiếp tục ở lại hiện trường làm việc.

Việc tìm kiếm tại hiện trường có 14 tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn gồm: tàu SAR 413 (Chỉ huy hiện trường), tàu CSB 9001 và 12 tàu cá.


Công tác tìm kiếm cứu nạn 5 ngư dân mất tích vẫn đang được tiếp tục 

Công tác tìm kiếm cứu nạn 5 ngư dân mất tích vẫn đang được tiếp tục 

Hiện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với Ban PCTT & TKCN các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Tiền Giang; Trà Vinh, Cà Mau... trong việc tiếp nhận, bàn giao thuyền viên bị nạn, xác định chính xác danh tính người bị nạn và tếp tục huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với Trung tâm tìm kiếm các nạn nhân còn lại của tàu cá BV 97799 TS.

Trước đó, khoảng 18h28, ngày 16/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn của tàu cá BV 97799 TS, tàu  bị chìm do nổ bình gas vào khoảng 3h cùng ngày, tại vị trí  09-06N; 106-54E, cách Vũng Tàu 74 hải lý về phía Nam Tây Nam, cách Côn Đảo (Vũng Tàu) 25 hải lý.

 


3 ngư dân may mắn được cứu sống và chăm sóc y tế

3 ngư dân may mắn được cứu sống và chăm sóc y tế

Qua điều tra xác minh thông tin được biết tàu cá BV 97799 TS đã bị chìm tại tọa độ trên, trên tàu có 18 thuyền viên, thời tiết tại khu vực xảy ra tai nạn gió cấp 6-7, giật cấp 7-8. Đến 22h00 ngày 16/9, lực lượng cứu nạn đã cứu được 3 thuyền viên (Nguyễn Văn Diện, SN: 1995 và Trần Văn Khoa, SN: 1970, quê quán: Sóc Trăng;  Hoàng Văn Đoàn, SN: 1986, quê quán: Ninh Bình).

 


Người nhà của các thuyền viên vẫn đang đón chờ tin tức từ phía lực lượng tìm kiếm

Người nhà của các thuyền viên vẫn đang đón chờ tin tức từ phía lực lượng tìm kiếm

Hiện tại, người nhà của các thuyền viên đang ở tại một ngôi chùa trong TP Vũng Tàu để chờ đón nhận thi thể của người thân.

Như Quỳnh - Nguyễn Nam