Vụ 18 người mất tích: Khu vực tìm kiếm khoảng 120 hải lý vuông

(Dân trí) - Theo ông Nguyễn Thanh Quý (chồng bà Ngọc, chủ tàu BV9979TS bị chìm) thì danh sách thuyền viên đăng ký đi tàu là 20 người, nhưng khi ra khơi chỉ có 18 người. Do đó, sau khi tàu chìm đã cứu được 3 người nên hiện chỉ có 15 người mất tích.

Ngày 17/9, ông Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy TP Vũng Tàu cùng các cơ quan chức năng đã đến nhà bà Phạm Thị Ngọc (chủ tàu cá BV9979TS) thăm hỏi, động viên và chia sẻ với các gia đình có người thân gặp nạn trên chuyến tàu này.

Hiện thân nhân các thuyền viên đang tập trung ở nhà bà Ngọc để chờ tin người thân.

Người nhà các nạn nhân đang chờ tin thân nhân
Người nhà các nạn nhân đang chờ tin thân nhân

 


Ông Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy TP Vũng Tàu (bên phải) đang trò chuyện cùng 2 vợ chồng chủ ghe.

Ông Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy TP Vũng Tàu (bên phải) đang trò chuyện cùng 2 vợ chồng chủ ghe.

Ông Nguyễn Thanh Quý (chồng bà Ngọc) cho biết tàu của ông có đăng ký 20 người đi, nhưng sau đó có 2 người vì bận công việc gia đình đột xuất nên xin về còn lại 18 người tiếp tục hành trình. Do đó, đến nay đã cứu được 3 thuyền viên nên thực tế hiện chỉ có 15 thuyền viên mất tích.

Đến khoảng 4 giờ chiều ngày 16/9, ông nhận được thông tin từ phía người nhà đang đánh bắt gần Côn Đảo rằng tàu cá của ông gặp nạn. Sau khi nhận được thông tin, ông đã thông báo cho lực lượng chức năng cùng nhiều ghe cá khác hỗ trợ tìm kiếm.

 

Danh sách các thuyền viên đang mất tích của tàu cá BV9979TS:

1. Trần Ngọc Long (SN 1968, quê Tiền Giang)

2. Lương Tấn Tài (SN 1993, quê Sóc Trăng)

3. Trần Văn Minh (SN 1999, quê Sóc Trăng)

4. Trương Văn Thắng (SN 1962, quê Sóc Trăng)

5. Quách Văn Tọt (49 tuổi, quê Sóc Trăng)

6. Trần Minh Đương (19 tuổi, quê Sóc Trăng)

7. Lâm Mường Ngoánh (SN 1989, quê Sóc Trăng)

8. Trần Văn Lượng (43 tuổi, quê Sóc Trăng)

9. Nguyễn Văn Diện (20 tuổi, quê Sóc Trăng)

10. Lâm Thanh Nhiễn (SN 1963, quê Sóc Trăng)

11. Lê Văn Kha (17 tuổi, quê Sóc Trăng)

12. Trần Văn Hương (SN 1963, quê Cà Mau)

13. Lương Thanh Thủy (SN 1953, quê Sóc Trăng)

14. Lương Thanh Thơm (46 tuổi, quê Sóc Trăng)

15. Huỳnh Văn Đây (SN 1964, quê Sóc Trăng)

Theo ông Quý, thông tin nhận được thì tàu chìm là do bình gas phát nổ khi các thuyền viên đang ngủ trong cabin. 3 người đã được lực lượng chức năng cứu đang tiến hành lấy neo bên ngoài nên không bị ảnh hưởng nhiều từ vụ nổ.

Ông Quý chia sẻ: “Tôi nghe từ phía mấy anh em được cứu kể lại lúc xảy ra vụ nổ thì tài công la lên rồi nhảy xuống biển kêu “cứu với, cứu với”, sau đó thì mất hút”.

Bà Ngọc cũng cho biết gia đình hiện cũng đang huy động những tàu cá khác cùng cơ quan chức năng tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích. Hiện tại gia đình bà cũng đang lo chỗ ăn nghỉ cho người thân các thuyền viên và động viên họ có niềm tin, chờ đợi tin tức.

Thông tin từ Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã tìm thấy 3 ngư dân của tàu BV 97799 TS. Cụ thể là: anh Ngô Quang Diệu (SN 1986, quê Ninh Bình), anh Hoàng Văn Đoàn (SN 1995, quê Sóc Trăng) và anh Trần Văn Khoa (SN 1970, quê Sóc Trăng).

Các thuyền viên được cứu hiện đã được đưa lên tàu SAR 413 và đã được chăm sóc sức khỏe. Theo Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, hiện ngoài khu vực hiện trường có khoảng 10 chiếc tàu cá của ngư dân cùng tham gia tìm kiếm với lực lượng chức năng dưới sự chỉ huy của tàu SAR 413.

Dự kiến tổng khu vực tìm kiếm cứu nạn trong ngày hôm nay khoảng 120 hải lý vuông. Tình hình thời tiết trong khu vực gió cấp 6-7, giật cấp 8, biển động, sóng đánh cao từ 2m đến 3m.

Nguyễn Nam

 

Vụ 18 người mất tích: Khu vực tìm kiếm khoảng 120 hải lý vuông - 3