1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Thi thể nạn nhân thứ 7 là Chủ tịch huyện Phong Điền

(Dân trí) - Nguồn tin của PV cho hay, thi thể thứ 7 vừa được tìm thấy tại khu vực sạt lở Trạm Kiểm lâm 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) là tân Chủ tịch UBND huyện Phong Điền.

Thi thể thứ 7 đang chuẩn bị được đưa ra khỏi hiện trường. Đây được xác định là ông Nguyễn Văn Bình, tân Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Bình là 1 trong 21 thành viên đoàn cứu hộ đi xác minh sự cố tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 ngày 12/10.

Đêm 12/10, khi đoàn dừng lại nghỉ ở Trạm Kiểm lâm 67 thì gặp tai nạn sạt lở núi. Cả khu vực bị san bằng. 8 người thoát được, còn lại 13 người gồm cán bộ và các chiến sĩ đã mất tích ở khu vực này.

Thi thể nạn nhân thứ 7 là Chủ tịch huyện Phong Điền - 1

Hiện trường Trạm Kiểm lâm 67, nơi tìm thấy 7 thi thể, trong đó có Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trước đó, 6 thi thể khác đã được tìm thấy tại đây từ trưa 15/10. Dự kiến đoàn sẽ tìm kiếm thêm những người mất tích còn lại trong chiều tối nay, khi thời tiết tại khu vực đã bắt đầu có mưa.

Thi thể nạn nhân thứ 7 là Chủ tịch huyện Phong Điền - 2

Cán bộ huyện Phong Điền (giữa) thắp hương và đứng chờ xe đưa thi thể ông Bình ra ngoài ở ngã 3 tỉnh lộ 11B và đường 71.

Dự kiến tang lễ chung cho các nạn nhân sẽ được tổ chức ở Nhà tang lễ 268 thuộc Bệnh viện Quân y 268, đường Mang Cá, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Thi thể nạn nhân thứ 7 là Chủ tịch huyện Phong Điền - 3

Trời đã bắt đầu mưa tại xã Phong Xuân, gây khó khăn và nguy hiểm cho công tác tìm kiếm. Các chiến sĩ công an vẫn túc trực đứng trong mưa làm nhiệm vụ.