Thấy người lạ ngồi trên ô tô, học sinh lớp 3 "bịa chuyện bị bắt cóc"
(Dân trí) - Thấy một số người lạ ngồi trên ô tô đậu bên ngoài cổng trường, một học sinh lớp 3 ở Bình Định sợ hãi, chạy vào lớp khóc lóc, tự bịa ra câu chuyện bị người lạ dụ dỗ cho bánh kẹo, bắt cóc.
Tối 13/2, bà Trần Thị Mỹ Diệp, Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, xác nhận thông tin về việc một học sinh lớp 3 của Trường Tiểu học số 2 Phước Hiệp bị bắt cóc lan truyền trên mạng xã hội Facebook là không đúng sự thật.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, một tài khoản Facebook đã đăng tải thông tin này, khiến dư luận xôn xao và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.
![Thấy người lạ ngồi trên ô tô, học sinh lớp 3 bịa chuyện bị bắt cóc - 1 Thấy người lạ ngồi trên ô tô, học sinh lớp 3 bịa chuyện bị bắt cóc - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/uI62ZTUzZLz1Gvnz4sGBa691-6c=/thumb_w/1020/2025/02/13/binh-dinhthay-nguoi-la-tren-o-to-hoc-sinh-lop-3-bia-chuyen-bi-bat-cocdoan-cong-edited-1739455217031.jpeg)
Theo thông tin lan truyền, có một số người lạ mặt đi ô tô mang biển số TPHCM đậu trước cổng Trường Tiểu học số 2 Phước Hiệp và có hành vi tiếp cận, kéo tay một học sinh lên xe. Tuy nhiên, học sinh này thoát ra được. Vụ việc được báo cáo cho UBND xã và Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Phước Hiệp chỉ đạo lực lượng công an xã và các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra.
Theo Công an xã Phước Hiệp, vào khoảng 9h ngày 13/2, đơn vị nhận được phản ánh từ lãnh đạo Trường Tiểu học số 2 Phước Hiệp về nghi vấn bắt cóc học sinh xảy ra vào khoảng 8h25 cùng ngày.
Bà Mai Thị Vinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Phước Hiệp, cho biết, trong giờ ra chơi, giáo viên phát hiện em V.L.T.A. học lớp 3A khóc trong trạng thái hoảng loạn. Em này kể rằng có người lạ dụ dỗ cho bánh kẹo và kéo lên xe, nhưng em đã thoát ra được.
Sau khi làm việc với học sinh A. cùng sự chứng kiến của gia đình, công an xác nhận không có sự việc bắt cóc như em A. đã kể. Em A. thừa nhận bịa ra câu chuyện do sợ hãi khi thấy người lạ chỉ tay về phía mình.
Bà Diệp cho biết, em A. đã được người lớn hướng dẫn cách phòng ngừa bắt cóc trẻ em và khi thấy người lạ, em tưởng tượng ra câu chuyện.
Công an xã Phước Hiệp cũng xác minh chiếc ô tô Fortuner biển số 51F-373.xx đậu trước cổng trường. Kết quả cho thấy, ông P.T.H., giám đốc một doanh nghiệp, đã thuê xe để giải quyết công việc gần đó và không liên quan đến sự việc.
Ông H. và những người đi cùng không biết gì về sự việc cho đến khi được công an mời làm việc.