1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper
  3. Nam shipper bị đánh tử vong
  4. Vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng

Dừng xe ăn sáng, nam tài xế bất ngờ bị quy chụp là kẻ bắt cóc

Tiến Thành Công Bính

(Dân trí) - Thấy ô tô biển số tỉnh khác đỗ bên đường, người phụ nữ ở Quảng Bình liền chụp ảnh đăng lên Facebook, quy chụp người trên xe là kẻ bắt cóc trẻ em.

Chiều 12/2, Công an phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, đã xử lý một trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Người tung tin thất thiệt là bà T.T.H.N. (SN 1996, trú phường Quảng Thuận).

Dừng xe ăn sáng, nam tài xế bất ngờ bị quy chụp là kẻ bắt cóc - 1

Thông tin bà N. đăng tải trên mạng xã hội được xác định sai sự thật (Ảnh chụp màn hình).

Bà N. là người sử dụng tài khoản Facebook "Bun Bun", chia sẻ nhiều nội dung chưa xác thực về việc lừa đảo, bắt cóc..., đưa thông tin có nhóm người xấu xuất hiện ở phường Quảng Thuận.

Đặc biệt, bà N. còn đăng hình ảnh ô tô biển số 29D-542.xx lên Facebook và quy chụp đây là xe của nhóm bắt cóc, cảnh báo người dân có con nhỏ phải cẩn thận.

Bài viết của bà N. thu hút hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ, khiến người dân địa phương lo lắng.

Dừng xe ăn sáng, nam tài xế bất ngờ bị quy chụp là kẻ bắt cóc - 2

Bà N. làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Nhật Anh).

Sau khi vào cuộc, cơ quan công an xác định hình ảnh ô tô bà N. đăng tải là của anh Đ.V.P. (SN 1993, trú xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Anh P. đến lắp trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, khi dừng xe ăn sáng tại thị xã Ba Đồn thì bị chụp hình.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà N. thừa nhận do suy nghĩ bồng bột, thiếu hiểu biết nên đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật về bắt cóc, ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận trên địa bàn. Bà N. đã tự giác gỡ bài đăng sai sự thật, cam kết không tái phạm và đăng bài đính chính, xin lỗi.

Cùng ngày 12/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an xã Bình Minh và Công an xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, mời làm việc và răn đe 2 đối tượng đăng thông tin sai sự thật về vụ bắt cóc trẻ em trên mạng xã hội.

Hai đối tượng gồm H.V.T., trú tại xã Bình Minh và P.T.C., trú tại xã Bình Giang, cùng thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Dừng xe ăn sáng, nam tài xế bất ngờ bị quy chụp là kẻ bắt cóc - 3
Đối tượng P.T.C. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Trước đó, vào chiều 11/2, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện hai thông tin sai sự thật liên quan đến việc bắt cóc trẻ em.

Một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải thông tin về chiếc ô tô trắng tại phường Hòa Quý (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) cố gắng bắt cóc con của anh T.T.T., nhưng không thành công.

Một tài khoản khác đăng tải nội dung cảnh báo về một vụ nghi ngờ bắt cóc trẻ em xảy ra trước Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình, tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Theo bài viết, con của người đăng đã được dặn dò cảnh giác và may mắn tránh được tình huống nguy hiểm khi có 2 người đàn ông lạ mặt tiếp cận.

Các thông tin sai sự thật này gây xôn xao dư luận và được nhiều tài khoản mạng xã hội khác chia sẻ, lan truyền nhanh chóng.

Sau khi xác minh, cơ quan công an xác định không có vụ việc nào xảy ra như trong các bài viết đã nêu.

Dừng xe ăn sáng, nam tài xế bất ngờ bị quy chụp là kẻ bắt cóc - 4
Đối tượng H.V.T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Tại cơ quan công an, H.V.T và P.T.C. cho biết đã chia sẻ lại thông tin này lên trang Facebook cá nhân của mình sau khi thấy trên mạng xã hội, nhưng không kiểm tra tính chính xác của nguồn tin.

Trước những tài liệu, chứng cứ do cơ quan công an cung cấp, H.V.T. và P.T.C. đã thừa nhận việc đăng tải tin bài là không đúng sự thật, gây dư luận phức tạp trong cộng đồng mạng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Cả 2 đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và gỡ bỏ các tin bài vi phạm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ liên quan để xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải tin bài sai sự thật về việc bắt cóc trẻ em.

Công an tỉnh Quảng Nam khuyến cáo mọi công dân khi sử dụng mạng xã hội cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.