Vành đai 3 TPHCM

Tái định cư dự án Vành đai 3 TPHCM phải thực hiện chất lượng, kiểu mẫu

Phương Nhi

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, công tác bồi thường, tái định cư dự án Vành đai 3 TPHCM phải thực hiện chất lượng, kiểu mẫu, sao cho người dân sống bằng hoặc tốt hơn hiện tại.

Chiều 6/12, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh… báo cáo với Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi về tiến độ thực hiện 2 dự án thành phần, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3.

Tái định cư dự án Vành đai 3 TPHCM phải thực hiện chất lượng, kiểu mẫu - 1

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: H.N.).

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM, cho biết, ngày 25/11, Ban Giao thông dự án đã trình phê duyệt dự án thành phần 1, và ngày 1/12 đã trình dự án thành phần 2.

Hiện, Sở đã hoàn tất báo cáo thẩm định, nếu đủ điều kiện sẽ trình UBND TP phê duyệt ngay trong hôm nay. Theo ông Lâm, tổng mức đầu tư dự án không vượt kế hoạch, thậm chí giá bồi thường giảm.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các ban, ngành, TP Thủ Đức và huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh... báo cáo, các địa phương đều đảm bảo hồ sơ pháp lý, hoàn tất việc đo đạc, cắm mốc đối với dự án.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP, thông tin, ngay sau khi UBND TP phê duyệt 2 dự án thành phần, đơn vị sẽ bắt đầu lựa chọn nhà thầu, gói thầu, thực hiện công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng… 

Tái định cư dự án Vành đai 3 TPHCM phải thực hiện chất lượng, kiểu mẫu - 2

Phương án thiết kế sơ bộ hạng mục thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM (Ảnh: H.N.).

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi biểu dương, đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, địa phương cần có sự thống nhất, đồng thuận từ những việc nhỏ, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Về việc phê duyệt 2 dự án thành phần, ông Mãi nhấn mạnh, cần khẩn trương chuyển dự án sang giai đoạn mới, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, có trọng tâm, mốc thời gian và có phân công cụ thể.

Đặc biệt, công tác bồi thường, tái định cư, chính sách hỗ trợ phải được thực hiện kiểu mẫu, làm sao để các gia đình bị ảnh hưởng có thể tái định cư, có phương tiện sinh kế bằng hoặc tốt hơn hiện tại.

"Những trường hợp tái định cư không đủ điều kiện, đề nghị các sở, ngành liên quan có chính sách phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho bà con", Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nói.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP lưu ý, các đơn vị giải quyết sớm các khu tái định cư, phải thực hiện chất lượng, kiểu mẫu. Tuy nhiên, không nên chạy theo tiến độ mà làm nhanh, thiếu kỹ lưỡng.

Lãnh đạo thành phố nói thêm, thời gian tới, cần xây dựng sổ tay thông tin dự án và có kế hoạch truyền thông cho dự án. Trong đó, có cả thông tin cho các gia đình trong diện bị thu hồi đất.

Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi lưu ý các đơn vị chuẩn bị làm việc với các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai trước ngày 15/12, để báo cáo tiến độ, và phấn đấu khởi công dự án vào tháng 6/2023.