TPHCM:

Rào chắn, dựng barie tại cây cầu nữ sinh bị cuốn trôi

(Dân trí) - Cây cầu Suối Nhum, nơi nữ sinh viên Đinh Thị Phương Thảo bị nước cuốn trôi trong mưa lớn, đã được rào chắn hai bên, phía đầu cầu được dựng barie.

Cầu Suối Nhum đã được rào chắn hai bên thành cầu
Cầu Suối Nhum đã được rào chắn hai bên thành cầu

Chiều 11/7, chúng tôi trở lại khu vực cầu Suối Nhum (nối giữa phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM và khu Đại học Quốc gia, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), nơi nữ sinh Phương Thảo bị nước cuốn trôi xuống suối gây tử vong vào tối 8/7, người dân địa phương cho biết việc rào chắn, đặt barie và gắn đèn chiếu sáng đã được hoàn thành ngày 10/7.


Cách cầu Suối Nhum khoảng 30m là chiếc barie, phía trên có bóng đèn công suất lớn rọi xuống. Các trụ bê tông và hàng rào thành cầu được quấn kín dây “phong tỏa hiện trường”, khiến ai đi qua cũng phải chú ý.

Barie và biển cảnh báo được đặt cách đó khoảng 30m
Barie và biển cảnh báo được đặt cách đó khoảng 30m

Tuy nhiên, qua quan sát có thể thấy rào chắn này khá sơ sài, chủ yếu được làm bằng những cành cây nhỏ, được nối sơ sài. “Tôi ở đây lâu rồi tôi biết, mấy cái rào chắn này khó mà cản được sức nước, nhất là vào những ngày mưa lớn kéo dài. May ra thì chỉ có cái barie là có tác dụng thôi”, một người dân tên Vũ Tư cho biết.

Theo lãnh đạo Trung tâm Quản lý Đô thị Đại học quốc gia TPHCM, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Trong thời gian này, nếu có mưa lớn, đội bảo vệ Đại học Quốc gia sẽ cho đóng barie, khuyến cáo người dân không đi đường này. Đến đầu tháng 8, trung tâm sẽ triển khai xây dựng cống hộp, khơi dòng thay thế cho những lỗ cống hiện nay và cải tạo con đường đi qua.

Rào chắn tạm đề phòng những ngày mưa sắp tới
Rào chắn tạm đề phòng những ngày mưa sắp tới

Giá như những "hàng rào trách nhiệm" này được dựng lên sớm hơn, nữ sinh viên giỏi Phương Thảo đã không phải chịu một cái chết tức tưởi như vậy.

Bóng đèn chiếu sáng
Bóng đèn chiếu sáng
Với một cơn mưa trung bình nước đã dâng cao như vậy! (Ảnh CTV)
Với một cơn mưa trung bình nước đã dâng cao như vậy! (Ảnh CTV)
Mong rằng rào chắn sơ sài này có thể chống chọi được với thủy thần.
Mong rằng rào chắn sơ sài này có thể chống chọi được với "thủy thần".

Trung Kiên