Nước vẫn tuôn như mưa tại vết nứt thủy điện Sông Tranh 2

(Dân trí) - Mặc dù đơn vị thi công đã nổ lực khắc phục các vết nứt tại thủy điện Sông Tranh 2 nhưng đến ngày 26/3, nước vẫn tuôn như mưa tại các vết nứt trên thân đập chính hồ chứa thủy điện này.

Đến thời điểm này đã hơn 8 ngày trôi qua kể từ khi công luận lên tiếng, các ngành chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân sự cố nứt đập chính gây rò rỉ nước trên thân đập là do đâu.
Nước vẫn tuôn như mưa tại vết nứt thủy điện Sông Tranh 2
Mặc dù các công nhân đã khắc phục nhưng nước vẫn chảy ra như mưa trên thân đập

Trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My – ông Đặng Phong cho biết: “Về mặt trực quan, hiện nay lượng nước chảy trên bề mặt đập thủy điện Sông Tranh đã giảm được khoảng một nửa so với trước đây. Tuy nhiên, hiện nước vẫn còn chảy ra nhiều”.

Theo ông Phong, những ngày qua, các công nhân đã khắc phục lượng nước chảy ra bằng cách thu gom về các đường ống để nước không chảy ra bề mặt đập mà dẫn nước về hạ lưu.

Sáng hôm nay (26/3), đoàn công tác của Ban phòng chống lụt bão Trung ương và Trung tâm tìm kiếm cứu nạn quốc gia đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại địa bàn miền Trung và Tây Nguyên đã có buổi làm việc với Quân khu 5 và Tỉnh đội Quảng Nam về công tác tìm kiếm cứu nạn và phòng chống lụt bão.

Sau cuộc họp, đoàn công tác đã có chuyến khảo sát tại đập chính hồ chứa nước thủy điện Sông Tranh 2 và làm việc với ban lãnh đạo nhà máy thủy điện. Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo BQL dự án thủy điện Sông Tranh 2 không cho báo chí vào tham dự.

Nhiều phóng viên của các cơ quan báo chí có mặt tại trụ sở BQL tại công trường nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 đành bất lực đứng ngoài hành lang phòng họp chờ đợi.

Ngay sau cuộc làm việc, đoàn công tác đã đi khảo sát tại khu vực đập chính thủy điện Sông Tranh 2 để kháo sát toàn bộ sự cố để chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn Quảng Nam  - ông Nguyễn Thanh Quang cho rằng dù có nhiều đoàn khảo sát hay nhiều cuộc họp mà sự cố nứt đập gây chảy nước chưa tìm ra được nguyên nhân, chưa khắc phục nhanh đảm bảo an toàn tuyệt đối thì lãnh đạo tỉnh và người dân Quảng Nam vẫn không thể yên tâm.

Ông Quang cho biết, việc cần làm hiện nay là cơ quan chức năng phải tìm nguyên nhân đập bị nứt để có hướng khắc phục, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vùng hạ lưu.

Liên quan đến nguồn tin Cơ quan điều tra của Bộ Công an vào làm việc với BQL thủy điện Sông Tranh 2, Chủ tịch huyện Bắc Trà My Đăng Phong xác nhận ông chưa nghe thông tin này. Ông cho hay nếu có đoàn của Bộ Công an vào làm việc với thủy điện Sông Tranh 2 thì ông đã biết.

Công Bính