Người Hà Nội co ro trong đợt rét mạnh nhất kể từ đầu mùa

(Dân trí) - Ảnh hưởng đợt không khí lạnh rất mạnh đang tràn về, ngày 22/1 nền nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu. Trong giá rét và mưa phùn ẩm ướt, người dân ra đường phải co ro trong áo mưa, khăn dày và phải dùng cả những đốm lửa để sưởi ấm ở ven đường.

 

Gió mùa về trong buổi sáng khiến nhiều người không kịp đối phó, phải mặc áo mưa chống rét.
Gió mùa về trong buổi sáng khiến nhiều người không kịp đối phó, phải mặc áo mưa chống rét.
Hồ Tây gió thổi mạnh, vắng bóng người.
Hồ Tây gió thổi mạnh, vắng bóng người.

Hồ Thiền Quang cũng rất vắng vẻ dù đang là giờ thích hợp để tập thể dục.

Hồ Thiền Quang cũng rất vắng vẻ dù đang là giờ thích hợp để tập thể dục.


Những người đi đường co ro trong lớp áo khoác dày.

Những người đi đường co ro trong lớp áo khoác dày.


Càng về chiều trời càng lạnh, đã có những đốm lửa ven đường dùng để sưởi ấm.

Càng về chiều trời càng lạnh, đã có những đốm lửa ven đường dùng để sưởi ấm.

Người Hà Nội co ro trong đợt rét mạnh nhất kể từ đầu mùa - 6
Một quán cóc ven đường nghiêng ô không để che nắng mà để chắn đợt gió mùa ào ạt thổi.
Một quán cóc ven đường nghiêng ô không để che nắng mà để chắn đợt gió mùa ào ạt thổi.
Nhiều người ở ngoài đường co ro bên bếp than nướng ngô.
Nhiều người ở ngoài đường co ro bên bếp than nướng ngô.

Khoảng 15h, trời bắt đầu mưa phùn và gió rét càng dìm nền nhiệt độ xuống thấp.

Khoảng 15h, trời bắt đầu mưa phùn và gió rét càng dìm nền nhiệt độ xuống thấp.

Người Hà Nội co ro trong đợt rét mạnh nhất kể từ đầu mùa - 10

Sẩm tối mưa càng mau và nặng hạt, dân công sở tan tầm trong buốt giá ẩm ướt.

Sẩm tối mưa càng mau và nặng hạt, dân công sở tan tầm trong buốt giá ẩm ướt.


Các bố mẹ phải mang thêm áo ấm khi đi đón trẻ tan giờ học.

Các bố mẹ phải mang thêm áo ấm khi đi đón trẻ tan giờ học.


Trời mưa lạnh khiến việc tham gia giao thông giờ tan tầm cũng trở nên khó khăn hơn.

Trời mưa lạnh khiến việc tham gia giao thông giờ tan tầm cũng trở nên khó khăn hơn.

Hữu Nghị