Nghiên cứu làm tàu điện ngầm TPHCM - Cần Giờ và đi sân bay Long Thành
(Dân trí) - Thủ tướng yêu cầu TPHCM khẩn trương nghiên cứu triển khai các dự án đường sắt đô thị (tàu điện ngầm) TPHCM - Cần Giờ và TPHCM đi sân bay Long Thành, kêu gọi nhà đầu tư có năng lực tham gia.
Nội dung này được đề cập trong thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ 16 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.
Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc và 1.000km đường ven biển vào năm 2025 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, và trong gần 10 tháng còn lại của năm, khối lượng công việc còn rất nhiều.
Về các dự án đường sắt, Thủ tướng yêu cầu các địa phương có dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi qua, chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai ngay việc giải phóng mặt bằng, phê duyệt dự án tái định cư đáp ứng tiến độ dự án.

Tuyến đường xuyên qua rừng Sác, huyện Cần Giờ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).
Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng Đề án phát triển công nghiệp đường sắt, trong đó nghiên cứu đề xuất Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các doanh nghiệp có năng lực trong nước tham gia tiếp nhận, chuyển giao công nghệ phát triển công nghiệp đường sắt, hoàn thành trong tháng 6.
Đáng lưu ý, Thủ tướng yêu cầu TPHCM khẩn trương nghiên cứu triển khai các dự án đường sắt đô thị (tàu điện ngầm) TPHCM - Cần Giờ và TPHCM đi Cảng hàng không quốc tế Long Thành, kêu gọi các nhà đầu tư, nhà thầu có năng lực tham gia đầu tư. Theo Thủ tướng, việc này phải báo cáo trong tháng 4.
Với Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hạ tầng kết nối, Thủ tướng yêu cầu ACV rà soát thủ tục để sớm khởi công đường cất hạ cánh thứ 2 ngay trong tháng 3.
Liên quan việc bố trí vốn cho một số dự án, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương phân bổ, giao chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn năm 2025 đã được giao trước ngày 15/3.
Đối với phần vốn chưa phân bổ sau thời gian này, Bộ Tài chính sẽ thu hồi để bố trí cho các dự án trọng điểm, các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện.
Bộ Tài chính được giao rà soát, cân đối nguồn vốn Trung ương hỗ trợ tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Đồng Tháp bảo đảm đủ vốn để hoàn thành 2 dự án Tuyên Quang - Hà Giang và An Hữu - Cao Lãnh trong năm 2025.
Tỉnh Lạng Sơn rà soát, quyết định việc điều chỉnh tăng phần vốn Nhà nước tham gia tại dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, trường hợp gặp khó khăn về vốn báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu sớm hoàn thành công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Vành đai 4 TPHCM, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Biên Hòa - Vũng Tàu trong tháng 3 và thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Gia Nghĩa - Chơn Thành.
Tỉnh Lâm Đồng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, hoàn thành trước ngày 25/3.
Thủ tướng chỉ đạo TPHCM và tỉnh Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án TPHCM - Mộc Bài, hoàn thành trong tháng 3.
Các tỉnh Thái Bình và thành phố Hà Nội được giao đẩy nhanh tiến độ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để khởi công trong tháng 4 đối với Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua Nam Định và Thái Bình. Thủ tướng yêu cầu khởi công trong tháng 5 đối với Dự án thành phần 3 Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
Hà Nội quyết định việc điều chỉnh tổng mức đầu tư giữa các dự án thành phần giải phóng mặt bằng của dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội, bảo đảm không vượt quá sơ bộ tổng mức đầu tư đã được Quốc hội thông qua; không tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án, thực hiện đúng cam kết về tiến độ, không được lùi tiến độ.