1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lai Châu:

Neo, căng lại cầu treo Chu Va trước khi tiến hành tháo dỡ

(Dân trí) - UBND huyện Tam Đường đã giao Phòng Công thương tiến hành việc thi công tháo dỡ cầu Chu Va để bảo quản và thẩm định. Máy kích sẽ kéo căng dây cáp neo lại, nâng mặt cầu lên rồi buộc vào vị trí cũ, sau đó mới tiến hành tháo dỡ trên cầu.

Ông Đoàn Đức Long, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lai Châu cho biết, về việc xử lý cầu treo Chu Va 6, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo huyện Tam Đường để tiến hành công tác tháo dỡ cầu nhằm bảo quản, tránh hư hỏng. Khi có kết luận chính thức của các cơ quan chuyên môn, cơ quan giám định mới tiến hành khắc phục, sửa chữa cây cầu. Việc thực hiện tháo dỡ cầu sẽ do chủ đầu tư là UBND huyn Tam Đường phối hợp với Ban quản lí dự án và Phòng công thương huyện thực hiện.

Phục hồi nguyên trạng cầu treo Chu Va để tiến hành tháo dỡ.
Phục hồi nguyên trạng cầu treo Chu Va để tiến hành tháo dỡ.

Theo ông Vàng A Hồ - Chủ tịch UBND xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, xã Sơn Bình đã nhận được thông tin về phương án tháo dỡ cây cầu treo Chu Va 6. Trong chiều nay, đơn vị thi công đã đưa máy móc vào hiện trường để bắt đầu tiến hành việc kích và kéo căng dây cáp.

“Việc thi công do các cán bộ Phòng Công thương huyn Tam Đường tự tiến hành. Xã Sơn Bình đã cử 3 cán bộ vào hiện trường để hỗ trợ và phối hợp. Chiều nay, các lực lượng chỉ thực hiện được việc kéo căng dây cáp bị đứt ốc neo để cố định vào vị trí cũ do việc này mất rất nhiều thời gian. Từ ngày mai, chúng tôi mới bắt đầu tiến hành thi công, tháo dỡ từng tấm thép trên mặt cầu” - ông Hồ cho biết.

Cập nhật thông tin về những nạn nhân bị nạn trong vụ lật cầu treo Chu Va 6, trao đổi với PV Dân trí, BS. Đỗ Văn Giang - GĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết, hầu hết các bệnh nhân có tình trạng sức khỏe tiến triển rất tốt, chỉ còn lại 3 người vẫn đang nguy kịch. Trong ngày hôm qua, đã có 7 trường hợp được xuất viện về nhà, hôm nay có thêm 2 trường hợp nữa được ra viện. Những bệnh nhân này sẽ được bệnh viện dùng ô tô đưa về tận nhà, trước khi ra về họ còn được dặn dò cẩn thận, nếu có dấu hiệu đau ốm thì quay lại bệnh viện tiếp tục điều trị.

M
Một số nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Lai Châu.

Theo ông Giang, trong quá trình điều trị, các nạn nhân đều được bảo hiểm chi trả viện phí, ăn uống theo chế độ chung của bệnh viện. Những người chưa có bảo hiểm thì cơ quan bảo hiểm sẽ tới giám định thêm. Bệnh viện cũng đã báo cáo cho UBND tỉnh để cấp ngân sách chi trả cho bệnh nhân thuộc diện “cùng chi trả”. Như vậy, trong thời gian nằm viện, những nạn nhân này không phải mất thêm một khoản tiền nào.

Chiều qua, nạn nhân Hàng A Thương (26 tuổi) bị đa chấn thương và mổ nhiều lần, nghi ngờ bị rò đường tiêu hóa nên các Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đã quyết định chuyển bệnh nhân xuống Bệnh viện Việt Đức để được chẩn đoán và điều trị an toàn hơn.

Hiện, chỉ còn 3 bệnh nhân thương tích nặng nhất gồm Vàng A Su (45 tuổi) và Hàng A Khái (65 tuổi) và Chang A Thành (28 tuổi) đều phải thở bằng máy và được theo dõi đặc biệt.

Quốc Cường - Xuân Thái