1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lùi thời gian tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tiến Thành

(Dân trí) - Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lùi thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chiều tối ngày 20/8, UBND tỉnh Quảng Bình đã có văn bản thông báo về việc lùi thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021).

Văn bản của UBND tỉnh Quảng Bình nêu rõ: "Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lùi thời gian tổ chức lễ kỷ niệm vào thời điểm thích hợp.

Liên quan đến các hoạt động khác nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, các hoạt động dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Khu mộ Đại tướng và tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình sẽ diễn ra với hình thức tổ chức đơn giản, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Lùi thời gian tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 1

Một góc trưng bày trong Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 

Trước đó, theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức theo quy mô cấp Quốc gia tại tỉnh Quảng Bình vào 20h ngày 25/8 tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình.

Tại chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ trình bày diễn văn; đồng thời kết hợp tổ chức chương trình nghệ thuật ca ngợi cuộc đời hoạt động cách mạng, công lao, cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ghi nhớ tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đại tướng đối với nhân dân cả nước nói chung, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình nói riêng, đồng thời giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương Đại tướng.