1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỷ luật trưởng phòng một huyện ở Bình Định xây nhà trái phép

Doãn Công

(Dân trí) - Ông Trần Văn Nhựt, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) bị kỷ luật về mặt Đảng vì xây nhà trái phép, chậm tháo dỡ công trình vi phạm.

Ngày 18/4, đại diện lãnh đạo Huyện ủy Tuy Phước (tỉnh Bình Định) xác nhận Huyện ủy đã quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Trần Văn Nhựt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện.

Trước đó, Huyện ủy Tuy Phước nhận được đơn khiếu nại, tố cáo liên quan việc ông Nhựt chưa chấp hành bản án số 130 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng, buộc ông Nhựt và gia đình tháo dỡ toàn bộ những công trình xây dựng trái phép tại khu đất Trụ Số (xã Phước An, huyện Tuy Phước).

Kỷ luật trưởng phòng một huyện ở Bình Định xây nhà trái phép - 1

Khu đất gia đình ông Nhựt lấn chiếm tại huyện Tuy Phước, Bình Định (Ảnh: Hoàng Ngọc).

Bản án của tòa cũng buộc ông Nhựt và các thành viên trong gia đình hoàn trả quyền sử dụng đất và sở hữu hợp pháp về khu đất Trụ Số cho 10 hộ dân trong khu đất này.

Cá nhân ông Nhựt đã bao chiếm, xây dựng nhà, công trình trái phép trên diện tích đất 114m2 tại khu đất Trụ Số.

Đến ngày 18/5/2022, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Định đã có quyết định thi hành án đối với cá nhân ông Nhựt và gia đình theo quyết định của TAND cấp cao.

Bản án có hiệu lực gần một năm nhưng ông Nhựt và thành viên trong gia đình vẫn chưa tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép để hoàn trả đất cho 10 hộ dân.

Trước đó, nhiều hộ dân có đất ở khu đất Trụ Số gửi đơn kiến nghị tập thể về việc ông Nhựt và nhiều thành viên trong gia đình cố tình bao chiếm, xây nhà trái phép, vi phạm pháp luật trên đất đã được UBND huyện cấp sổ đỏ cho những hộ dân này.

Theo phản ánh, khu đất Trụ Số trước đây do gia đình ông Nhựt quản lý. Sau này, đất được UBND huyện Tuy Phước thu về để giao hợp tác xã. Đến năm 1998, UBND huyện Tuy Phước đã phân chia lại đất, cấp quyền sử dụng đất tại khu đất trên cho 10 hộ dân, mỗi hộ 100m2 đất. Gia đình ông Nhựt cũng được cấp đất ở nơi khác.

Thế nhưng, sau đó ông Nhựt và gia đình quay về tự ý bao chiếm, xây dựng nhà ở, công trình trên đất đã được UBND huyện Tuy Phước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 hộ dân.

Từ đơn khiếu nại của người dân, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy Phước vào cuộc kiểm tra, xác minh và phát hiện ông Nhựt chưa chấp hành bản án của TAND cấp cao.

Cơ quan kiểm tra của Huyện ủy Tuy Phước xác định ông Nhựt vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Sau khi ông Nhựt bị kỷ luật Đảng, ông Huỳnh Nam, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, cho biết đã chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện làm việc với các bên liên quan để xem xét thi hành kỷ luật cán bộ này về mặt chính quyền.