Kiểm nghiệm các mẫu xăng dầu trước nghi vấn xăng "dỏm" gây cháy xe

(Dân trí) - Thanh tra chức năng các địa phương đang tích cực phân tích và kiểm nghiệm các mẫu xăng dầu. Dự kiến, kết quả sẽ được công bố trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Tại Hội nghị tổng kết thanh tra chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm, thiết bị điện, điện tử năm 2011 do Bộ KH&CN tổ chức, lãnh đạo Tổng Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng (Bộ KH&CN) cho biết, trước nghi vấn hàng loạt vụ cháy nổ xe máy, ô tô xảy ra liên tục trong thời gian gần đây có liên quan đến xăng kém chất lượng, Tổng Cục đã yêu cầu các chi cục địa phương tích cực lấy mẫu, phân tích và kiểm nghiệm các mẫu xăng dầu.

Kiểm nghiệm các mẫu xăng dầu trước nghi vấn xăng "dỏm" gây cháy xe - 1

Nhiều nghi vấn xung quanh chất lượng xăng, dầu gây cháy nổ xe. (Ảnh: GTVT)

Ông Trần Minh Dũng, Chánh Thanh tra Bộ KH&CN cho biết, năm 2012, Thanh tra Bộ dự kiến sẽ thanh tra chuyên đề trên diện rộng đối với mặt hàng xăng dầu và gas. Đây là những lĩnh vực đang gây nhiều bức xúc cho người tiêu dùng hiện nay, nhằm ngăn ngừa một cách triệt để các hành vi vi phạm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau 3 tháng triển khai cuộc thanh tra diện rộng chuyên đề về sản phẩm thiết bị điện, điện tử, tổng số cơ sở được thanh tra trong toàn đợt là gần  2.300 cơ sở. Thanh tra các địa phương đã tiến hành xử phạt đối với hơn 650 cơ sở vi phạm với tổng số tiền là 550 triệu đồng. Qua thanh tra cho thấy có những nhóm có tỉ lệ vi phạm cao nhất là hành vi vi phạm về ghi nhãn hàng hóa (chiếm 66,8%), tiếp đến là vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
 
Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ cháy chiếc xe ô tô Lacetti tại Bắc Giang, Công an huyện Yên Dũng - Bắc Giang cho biết, cơ quan này sẽ tiến hành lấy mẫu xăng tại một cửa hàng nơi chủ xe Lacetti mua sử dụng trước khi chiếc xe bốc hỏa để gửi đi giám định.
Bà Nguyễn Thị Nhàn, vợ ông Hoàng Văn Đức, chủ chiếc xe ô tô bị cháy, cho biết: Khoảng 11h ngày 26/11, ông Hoàng Văn Đức đã đổ xăng A92 tại cây xăng L.T, cách nhà gần 1 km. Được biết gia đình bà Nhàn thường đổ xăng tại cây xăng này.

Kiểm nghiệm các mẫu xăng dầu trước nghi vấn xăng "dỏm" gây cháy xe - 2
Sau đám cháy, chiếc xe còn là đống sắt vụn.

Trước đó, sáng 27/12, các chuyên gia kỹ thuật của phía đại diện Công ty Daewoo đã về Bắc Giang, cùng ông Ngô Ngọc Quyền - Đại diện Công ty TNHH Hoa Quyền tại TP Bắc Giang (Đại lý của công ty bán chiếc xe bị cháy) đến trụ sở công an huyện Yên Dũng để làm việc và ghi nhận vụ cháy xe.

Kiểm nghiệm các mẫu xăng dầu trước nghi vấn xăng "dỏm" gây cháy xe - 3
Cơ quan chức năng kiểm tra chiếc xe cháy.

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Công an huyện Yên Dũng - cho biết: “Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng đã mời Viện khoa học hình sự Bộ Công an vào cuộc, giám định chiếc xe tìm nguyên nhân cháy. Bên cạnh giả thiết nguyên nhân lỗi kỹ thuật của xe, CQĐT Công an huyện Yên Dũng cũng sẽ tập trung vào giả thiết nguyên nhân cháy xuất phát từ nhiên liệu xe sử dụng”.
 
Cùng thời điểm, Công an thành phố Thanh Hóa cũng cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ cháy xe ô tô hiệu Mazda của gia đình anh Trần Bá Cường (SN 1983), xảy ra tối ngày 27/12. Được biết trước khi xe cháy, anh Cường có khởi động xe nhiều lần nhưng xe không nổ máy.
Kiểm nghiệm các mẫu xăng dầu trước nghi vấn xăng "dỏm" gây cháy xe - 4
Chiếc xe ô tô hiệu Mazda của anh Trần Bá Cường bị cháy rụi (Ảnh: Lan Anh)

P. Thanh - Thế Cường