1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không khí lạnh liên tục tăng cường ở miền Bắc

Mẫn Nhi

(Dân trí) - Dù mưa đã giảm hẳn, nhiệt độ ban ngày ở miền Bắc vẫn chưa thể tăng cao do không khí lạnh liên tục tăng cường. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất chỉ ở ngưỡng 12-14 độ C, giá rét kéo dài cả ngày và đêm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 25/1, miền Bắc vẫn chìm trong khối không khí lạnh cường độ mạnh. Khu vực duy trì tình trạng rét hại diện rộng, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng vẫn phổ biến 8-10 độ C, vùng núi 3-6 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 0 độ C. 

Tương tự, Bắc Trung Bộ có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 9-11 độ C, Trung Trung Bộ 12-15 độ C. 

Nhiệt độ trung bình ngày ở cả Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đều dưới 13 độ C. Rét buốt bao trùm khu vực. Nhiều vùng núi cao tiếp tục xảy ra băng giá, khả năng mưa tuyết thấp hơn khi thời tiết dần khô ráo.

Không khí lạnh liên tục tăng cường ở miền Bắc - 1

Dự báo nhiệt độ thấp nhất và cao nhất tại Hà Nội trong 10 ngày tới (Ảnh: NCHMF).

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 29/1. Từ nay đến hết tuần, hai khu vực này ghi nhận nhiệt độ trung bình ngày 13-15 độ C. 

Cơ quan khí tượng cảnh báo rét hại kéo dài có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, cũng như hoạt động tham quan, du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông.

Hiện tượng này cũng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm, quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Hôm nay (ngày 25/1), từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có thể xuất hiện mưa rào, có nơi mưa to và dông. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, gió mạnh và sóng lớn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền trên toàn bộ khu vực ở Biển Đông. 

Không khí lạnh liên tục tăng cường ở miền Bắc - 2

Người dân mưu sinh trong thời tiết rét buốt tại Hà Nội ngày 24/1 (Ảnh: Mẫn Nhi).

Dự báo thời tiết ngày 25/1 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Không mưa, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ C, cao nhất 12-14 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, trời rét hại, vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; cao nhất 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi trên 14 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa vài nơi, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; cao nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, có nơi dưới 8 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc mưa vài nơi; phía nam mưa rào, cục bộ mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 10-13 độ C, phía nam 13-16 độ C; cao nhất phía bắc 13-15 độ C; phía nam 16-19 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa mưa rào rải rác, đêm cục bộ mưa to và dông; phía nam ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 17-20 độ C, phía nam 20-23; cao nhất phía bắc 22-25 độ C, phía nam 27-30 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C.