Kon Tum:

Hơn 100 nhà dân, trường học... bị tốc mái vì mưa giông

(Dân trí) - Ngày 13/5, UBND xã Mo Rai (huyện Sa Thầy, Kon Tum) cho biết, trong trận mưa đêm 12/5, hơn 100 căn nhà dân, trụ sở xã, trường học đã bị tốc mái hoàn toàn.

Sau hơn nhiều tháng nắng gắt, tối ngày 12/5 trên địa bàn xã Mo Rai (huyện Sa Thầy) đã xảy ra một trận mưa lớn. Cơn mưa kèm gió mạnh đã khiến hơn 100 nhà dân, hội trường xã, Trường Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp bị tốc mái, gây thiệt hại rất lớn về tài sản. Theo thống kê ban đầu, có 3 làng bị tốc mái nặng gồm: làng Xộp, làng Le, làng Kđin. May mắn không có thiệt hại về người.

Trong ngày 13/5, chính quyền xã Mo Rai, Đồn biên phòng 707 đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời, UBND xã đang làm báo cáo để gửi lên huyện Sa Thầy nhằm xin kinh phí để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Hình ảnh thiệt hại sau mưa lớn do phóng viên ghi nhận:

Hơn 100 nhà dân, trường học... bị tốc mái vì mưa giông - 1
Hơn 100 nhà dân, trường học... bị tốc mái vì mưa giông - 2

Nhà bị tốc mái trong đêm khiến bà con phải chạy sang trú ở các nhà lân cận, hội trường thôn...

Hơn 100 nhà dân, trường học... bị tốc mái vì mưa giông - 3

Nhiều dãy phòng học của Trường TH và THCS Võ Nguyên Giáp bị tốc mái khiến việc học bị ảnh hưởng

Hơn 100 nhà dân, trường học... bị tốc mái vì mưa giông - 4

Mái nhà bay tứ tung.

Hơn 100 nhà dân, trường học... bị tốc mái vì mưa giông - 5

Hàng rào, hội trường xã Mo Rai bị hư hỏng nặng

Hơn 100 nhà dân, trường học... bị tốc mái vì mưa giông - 6
Chính quyền Mo Rai đang gửi báo cáo để kiến nghị xin hỗ trợ cho các bà con bị ảnh hưởng
Hơn 100 nhà dân, trường học... bị tốc mái vì mưa giông - 7
Chính quyền xã, bộ đội biên phòng đang giúp dân sửa chữa lại nhà
Hơn 100 nhà dân, trường học... bị tốc mái vì mưa giông - 8

Trước tình hình nắng nóng kéo dài nên rất dễ có những trận giông lớn, chính quyền xã cảnh báo người dân nên sửa chữa nhà kiên cố lại.

Phạm Hoàng