Hà Nội yêu cầu đóng cửa toàn bộ hàng quán đến 5/4

(Dân trí) - Trước giai đoạn cao điểm của dịch bệnh Covid-19, TP Hà Nội yêu cầu tất cả các hàng quán (trừ các cơ sở cung cấp mặt hàng thiết yếu) đều phải đóng cửa đến ngày 5/4.

UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội tại phiên họp ngày 25/3.

Kết luận buổi họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung xác định 2 tuần tới sẽ là giai đoạn cao điểm, cần phải tập trung mọi nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đóng cửa toàn bộ hàng quán

Trước tình hình trên, TP Hà Nội yêu cầu tất cả các cửa hàng dịch vụ, quán bar, nhà hàng, cơ sở tập gym, thể dục thể thao, thể hình (trừ các cơ sở cung cấp các mặt hàng thiết yếu)… trên địa bàn đều phải đóng cửa đến ngày 5/4.

Hà Nội yêu cầu đóng cửa toàn bộ hàng quán đến 5/4 - 1

Lực lượng công an vận động các quán cà phê đóng cửa. (Ảnh: Nguyễn Dương)

UBND TP các quận, huyện, thị xã cần nhận định rõ các nguồn lây nhiễm Covid-19 để có công các tuyên truyền và phòng ngừa hiệu quả.

Không tiếp tế vào khu cách ly

TP Hà Nội tiếp tục khuyến cáo người dân, người nhà của người đang thực hiện cách ly tập trung không gửi quà tại các cơ sở cách ly tập trung của TP, trường hợp không tuân thủ, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định.

Phạt nặng người trốn cách ly

Đối với các trường hợp không thực hiện hoặc trốn cách ly, TP Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng xử phạt ở mức cao nhất theo quy định.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế đảm bảo các trường hợp cách ly tập trung hoặc tại nhà đều phải được thông báo đến cơ sở y tế để được xét nghiệm, có biện pháp áp dụng triệt để.

Sở Y tế được giao nhiệm vụ chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP khẩn trương đẩy nhanh công tác lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo đạt từ 2.000 đến 2.500 mẫu/ngày.

Thừa Thiên Huế tạm dừng tổ chức đại hội Đảng các cấp

Sáng 27/3 theo tin từ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, vừa có công văn yêu cầu tạm dừng tổ chức đại hội Đảng các cấp.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã ký công văn hỏa tốc chiều 26/3 gửi Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy Huế và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về việc tạm dừng tổ chức đại hội Đảng các cấp.

Công văn nêu rõ, để thực hiện nghiêm túc chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người trong thời gian ít nhất 2 tuần tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tạm dừng tổ chức đại hội Đảng các cấp từ 0h ngày 28/3 cho đến khi có thông báo mới.

Hà Nội yêu cầu đóng cửa toàn bộ hàng quán đến 5/4 - 2

Một số đơn vị đã tổ chức Đại hội Đảng thành công trước trước khi có chỉ đạo dừng Đại hội để tập trung phòng chống dịch Covid-19

Văn phòng Tỉnh ủy và các ban của Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công văn này.

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp và dự báo sẽ tiếp tục lây lan nhanh hơn trong thời gian đến, nên Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch một cách hiệu quả nhất.

Hà Tĩnh: Cấm mọi hình thức tụ tập trên 20 người

Đó là một trong những nội dụng tại công điện số 2140-CĐ/TU ngày 26/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, bắt đầu từ 0h ngày 28/3/2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm việc tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh như: karaoke; mát xa; quán bar, vũ trường; các cơ sở dịch vụ du lịch; tụ điểm vui chơi, giải trí; rạp chiếu phim; sân vận động; các nhà hàng ăn, uống, giải khát có quy mô đông người... Trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, thuốc chữa bệnh, xăng dầu...

Hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại các đám cưới, đám tang; dừng mọi hoạt động tập trung đông người liên quan các nghi lễ, tín ngưỡng tôn giáo.

Tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người (trừ các hoạt động phục vụ công tác phòng chống dịch). UBND tỉnh sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu các đơn vị, địa phương nếu để tổ chức các hoạt động tập trung đông người không đúng quy định nêu trên.

UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên; tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh trước 17h00 hàng ngày.

Đại Dương - Phượng Vũ

Quang Phong