1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Tạm giữ 3 cán bộ chặt cành sưa

Công an phường Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa bắt quả tang vụ chặt cành sưa khô. Điều đáng nói là cả 3 thủ phạm đều là các cán bộ, nhân viên có chức năng bảo vệ cây xanh cho Hà Nội.

11h30 ngày 30/8, Công an phường Lý Thái Tổđã bắt quả tang vụ chặt cành sưa khô tại khu vực ô 94 - hồ Hoàn Kiếm (cạnh đền Ngọc Sơn). Ba thủ phạm chặt cành sưa là Chu Hồng Bình, Tạ Quang Khải, Nguyễn Ngọc Thanh đều là cán bộ thuộc Xí nghiệp quản lý, cắt sửa cây xanh (Công ty TNHH nhà nước một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội). Tang vật là cành gỗ sưa có đường kính chỗ lớn nhất 7cm, dài khoảng 2,5m.

Theo công văn số 47 ngày 31/8 của Xí nghiệp gửi Công an quận Hoàn Kiếm thì việc chặt cành sưa là theo lệnh sản xuất của Xí nghiệp giao cho đội bóng mát số 2 cắt cành khô trong đó có cây tại hồ Hoàn Kiếm, đội số 2 lại giao cho tổ số 4 thực hiện phần cắt cành khô tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng.

Ngày 30/8, khi tổ số 4 cắt cành khô trên 2 cây Bằng Lăng tại ô số 94 (theo danh sách) đã phát hiện tại ô này có một cành cây sưa khô gãy, treo mắc trên cây gây nguy hiểm.

Nhằm mục đích triệt tiêu nguy hiểm, để đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại, dù cành cây này không có trong danh sách thực hiện nhưng tổ số 4 vẫn cưa hạ cành sưa khô nói trên. Vì lý do đó, Công an phường Lý Thái Tổ đã lập biên bản sự việc và tạm giữ 3 nhân viên này.

Trong văn bản của mình, Xí nghiệp khẳng định việc làm này của số cán bộ trên là sai quy trình sản xuất của đơn vị nhưng nhằm mục đích phục vụ an toàn cho người dân vui chơi trong dịp 2/9. Xí nghiệp đề nghị Công an quận cho chuyển toàn bộ hồ sơ về Xí nghiệp xử lý theo quy định và xin được bảo lãnh cho 3 cán bộ trên.

Cho đến 17 giờ ngày 31/8, được sự bảo lãnh từ phía đơn vị quản lý, 3 nhân viên này đã được tại ngoại. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Phùng Sưởng
Báo Tiền phong