1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội công bố có 666 cây sưa đỏ

Ngày 31/8, lần đầu tiên bản báo cáo khá chi tiết về số lượng và phân bố những cây sưa đỏ trên toàn địa bàn Hà Nội đã hoàn tất. Danh sách những cây gỗ quý này sẽ được gửi đến chính quyền và công an các địa phương để cùng phối hợp bảo vệ.

Các đường phố có 458 cây sưa đỏ

Các đường phố thuộc quận Hoàn Kiếm và Cầu Giấy có số cây sưa đỏ nhiều nhất trong số các quận nội thành được điều tra (2 quận cùng có 128 cây sưa đỏ).

Cụ thể, tại 24 tuyến phố của quận Hoàn Kiếm có tổng cộng 128 cây sưa đỏ, trong đó phố Trần Quang Khải là nhiều nhất (50 cây). Tiếp đó là các phố Trần Hưng Đạo (14 cây), Ngô Quyền (12 cây), phố Trần Nhật Duật (11 cây).

Tương tự, phố Nguyễn Văn Huyên của quận Cầu Giấy có số cây sưa đỏ nhiều nhất toàn thành phố (82 cây). Phố Xuân Thủy 26 cây, Làng Quốc tế Thăng Long (10 cây).

Trên các tuyến phố tại quận Ba Đình có tổng cộng 41 cây sưa đỏ. Trong đó phố Phan Đình Phùng có 15 cây, phố Phan Kế Bính 12 cây...

Tại quận Hai Bà Trưng có tổng cộng 31 cây sưa đỏ rải rác trên 15 tuyến phố. Quận Đống Đa có 111 cây sưa đỏ trên 7 tuyến phố và được coi là địa bàn cây sưa đỏ được trồng khá tập trung như: phố Tôn Thất Tùng có 43 cây, phố Đào Duy Anh có 40 cây, phố Trung Tự có 16 cây.

Hai quận có số cây sưa đỏ ít là Tây Hồ (18 cây) và đặc biệt là quận Thanh Xuân chỉ có duy nhất 1 cây. Theo báo cáo này, toàn bộ số cây sưa đỏ trên các tuyến phố Hà Nội là 458 cây.

Công viên, vườn hoa: 208 cây

Theo Công ty Công viên cây xanh, đường Thanh Niên nằm trong nhóm công viên với tổng cộng 58 cây sưa đỏ. Tại công viên Bách Thảo có 40 cây sưa đỏ. Xung quanh hồ Hoàn Kiếm có 30 cây sưa đỏ. Vườn hoa Gia Lâm có 26 cây, vườn hoa Lý Tự Trong 15 cây, công viên Lê Nin có 14 cây...

Theo đánh giá của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, toàn địa bàn thành phố hiện có khoảng 1.400 cây sưa, trong đó có 666 cây sưa đỏ. Nhiều cây sưa đỏ có tuổi thọ lên đến 100 năm, đường kính gốc lên đến 40-50 cm. Số sưa đỏ còn lại chủ yếu được trồng vào thập kỷ 80 của thế kỷ 20. Có khoảng 50% trong số cây sưa đỏ có đường kính từ 30cm trở lên.

Danh sách những cây sưa đỏ sẽ được báo cáo lên các cơ quan chức năng của thành phố cũng như các đơn vị liên quan (công an quận, phường, chính quyền các địa phương) nhằm phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ.

Hiện, cơ quan công an từ thành phố đến các quận, phường đã lên kế hoạch bảo vệ cũng như truy xét những đối tượng đã gây ra 14 vụ chặt hạ cây sưa đỏ thời gian gần đây.

Theo Phùng Sưởng
Tiền Phong