Đồng Nai: Mưa lớn khiến đường ngập sâu, nước cuốn trôi ô tô

Hoàng Bình

(Dân trí) - Cơn mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Nhiều ô tô ở huyện Nhơn Trạch bị dòng nước cuốn trôi, hư hỏng nặng.

Chiều 4/6, trên địa bàn các huyện Long Thành, Nhơn Trạch (Đồng Nai), thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) có mưa rất lớn, kéo dài hơn 2 giờ khiến nhiều tuyến đường ngập sâu.

Đồng Nai: Mưa lớn khiến đường ngập sâu, nước cuốn trôi ô tô - 1

Hai ô tô bị nước cuốn hư hỏng nặng tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai Ảnh: CTV).

Tại thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), cơn mưa lớn khiến đường phố ngập sâu từ 0,3 đến 0,6m; nhiều nơi ngập gần 1m, nước chảy xiết.

Do lượng mưa lớn, nước thoát không kịp khiến nhiều xe máy ngập sâu. Nước tràn vào các nhà dân gây hư hỏng đồ đạc, tài sản của các hộ dân. Đặc biệt nhiều ô tô bị dòng nước cuốn trôi, hư hỏng nặng.

Ngay sau khi tạnh mưa, nước rút. Lực lượng chức năng thị trấn Hiệp Phước cùng người dân dọn dẹp đồ đạc, đường sá.

Theo đại diện UBND huyện Nhơn Trạch, cơn mưa lớn chiều nay gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân. Nhiều tuyến đường hư hỏng nặng. Cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả.

Đồng Nai: Mưa lớn khiến đường ngập sâu, nước cuốn trôi ô tô - 2

Nhiều đồ đạc của người dân hư hỏng nặng do mưa lớn ở huyện Nhơn Trạch (Ảnh: CTV).

Tại quốc lộ 51, đoạn qua thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn ngập sâu gần 50cm, nước chảy mạnh, khiến nhiều mô tô chết máy. Đây được xem là cơn mưa lớn và kéo dài nhất từ đầu năm nay.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, rãnh áp thấp cùng với vùng xoáy thấp giữa Biển Đông xu hướng hoạt động mạnh đã gây mưa giông tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ. Bà Rịa - Vũng Tàu hứng cơn mưa lớn nhất từ đầu mùa với lượng nước gần 120mm.