1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

"Đếm" từng ngư phủ để bảo vệ Thổ Châu trước Covid-19

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Xã đảo Thổ Châu nằm trên đường hàng hải quốc tế, tiếp giáp vùng biển Thái Lan, Campuchia... Để ngăn người nhập cảnh trái phép, Bộ đội Biên phòng Thổ Châu "đếm" từng ngư phủ mỗi khi tàu ra vào đảo.

Xã đảo Thổ Châu (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) là một trong 8 hòn đảo thuộc quần đảo Thổ Chu, là điểm cực Tây Nam Tổ quốc. Xã đảo Thổ Châu cách thành phố Phú Quốc hơn 90 km, cách TP Rạch Giá gần 200 km.

Xã Thổ Châu nằm trên tuyến đường hàng hải quốc tế. Phía Bắc giáp vùng biển lịch sử Việt Nam - Campuchia; phía Tây giáp vùng biển Thái Lan, phía Nam giáp vùng biển Cà Mau.

Đếm từng ngư phủ để bảo vệ Thổ Châu trước Covid-19 - 1

Bộ đội Đồn Biên phòng Thổ Châu cùng lực lượng dân quân tự vệ đến các tàu cá tuyên truyền công tác chống dịch và ngăn người xuất nhập cảnh trái phép. Hiện nay, Đồn Biên phòng Thổ Châu đã cho 50 chủ tàu cá ký cam kết về công tác phòng chống dịch và phối hợp ngăn người nhập cảnh trái phép.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thổ Châu (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) cho biết, với vị trí đặc thù như Thổ Châu, nguy cơ người dân tiếp xúc với người nước ngoài, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép xảy ra là rất cao. Từ đó, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thổ Châu luôn nắm chặt tình hình địa bàn, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên bờ, dưới biển, quản lý chặt chẽ người và phương tiện, hàng hóa ra vào đảo.

Phối hợp chặt với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Thổ Châu tiến hành các thủ tục y tế mỗi khi tàu cá, tàu khách cập bến, nhằm phát hiện những trường hợp nghi vấn đến từ vùng dịch để có biện pháp xử lý, phòng, chống kịp thời.

Bộ đội Biên phòng Thổ Châu tuần tra kiểm soát ngăn ngừa nhập cảnh trái phép.

Ông Nguyễn Trường Vũ - Bí Thư Đảng ủy xã Thổ Châu, cho biết: "Cán bộ phòng, chống dịch của xã cùng Bộ đội Biên phòng Đồn Thổ Châu trực tiếp đến các tàu cá, đò, lồng bè nuôi cá, nhà nghỉ… phát các tờ rơi tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiến hành ký cam kết với 400 hộ, 50 chủ phương tiện tham gia phòng, chống dịch, chống người nhập cảnh trái phép".

Với địa hình 4 bề là biển, 3 phía là đường biên giới nên tai, mắt của người dân trên đảo là quan trọng, vì thế Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Thổ Châu thường xuyên tuyên truyền vận động người dân, chung tay phòng, chống dịch Covid-19; thấy người lạ, đối tượng khả nghi là báo ngay với chính quyền địa phương để ngăn người nhập cảnh trái phép.

Anh Hồ Việt Thắng - Chủ một tàu cá ở xã Thổ Châu, cho biết: "Từ khi có dịch Covid-19 xuất hiện, tàu cá của tôi cũng như các tàu cá khác mỗi khi xuất bến phải kê khai số người trên tàu, kèm giấy tờ tùy thân cho Bộ đội Biên phòng. Đến khi vào, Bộ đội Biên phòng tiếp tục kiểm tra, xem có dư người hay không. Chúng tôi cũng biết, dịch bệnh nguy hiểm nên cũng không nhận lời bất cứ trường hợp nào cho đi nhờ vào bờ".

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng xã Thổ Châu cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đơn vị thường xuyên kiểm tra chặt chẽ các tàu cá ra vào bờ, trong đó buộc các tàu cá đăng ký kê khai số người trên tàu cá trước khi xuất bến. Đến khi tàu vào bờ, lực lượng kiểm tra, đối chiếu với danh sách đã đăng ký xem thừa thiếu thế nào, vì đây là "con đường" để các đối tượng xuất nhập cảnh có thể trà trộn vào ngư phủ để xuất cảnh trái phép.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồn Thổ Châu cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị phát hiện xử lý hơn 10 vụ liên quan 12 phương tiện, trong đó đã chuyển giao lên cấp trên xử lý 1 vụ/2 phương tiện có dấu hiệu xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Những hình ảnh Bộ đội Biên phòng Đồn Thổ Châu tuần tra, kiểm soát ngăn ngừa người xuất nhập cảnh trái phép:

Đếm từng ngư phủ để bảo vệ Thổ Châu trước Covid-19 - 2

Do địa hình 4 bề là biển, 3 hướng là đường biên giới nên nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng Thổ Châu rất nặng nề trong công tác bảo vệ đường biên giới; công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đếm từng ngư phủ để bảo vệ Thổ Châu trước Covid-19 - 3

Kiểm tra các tàu cá và nhắc nhở người dân không tiếp tay chở người lạ từ biên giới về xã đảo hoặc về đất liền.

Đếm từng ngư phủ để bảo vệ Thổ Châu trước Covid-19 - 4

Các hộ buôn bán tạp hóa trên bè cũng được Bộ đội Biên phòng tuyên truyền nhắc nhở về phòng, chống dịch Covid-19.

Đếm từng ngư phủ để bảo vệ Thổ Châu trước Covid-19 - 5

Bộ đội Biên phòng Đồn Thổ Châu tuần tra đêm, "gác cho dân ngủ".