Kiên GIang:

Hải quân Vùng 5 đưa 172 người từ đảo Thổ Châu về Phú Quốc bỏ phiếu

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Ngày 22/5, Hải quân Vùng 5 đã điều tàu ra đảo Thổ Châu chở 172 người về Phú Quốc để kịp đi bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, từ sáng sớm ngày 22/5, hơn 170 hành khách từ Thổ Châu đã lên tàu về TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Tuy nhiên, khoảng 6h, thuyền trưởng thông báo tàu ngừng chạy vì trời có mưa giông, sóng to.

Lúc này, hơn 170 hành khách phải theo xuồng nhỏ rời tàu để lên bờ. Trong số hành khách này có hơn 70 cán bộ (công an, báo chí, Ban kiểm tra bầu cử TP Phú Quốc…) đi phục vụ công tác bầu cử sớm của xã đảo Thổ Châu diễn ra 21/5.

Hải quân Vùng 5 đưa 172 người từ đảo Thổ Châu về Phú Quốc bỏ phiếu - 1

Hành khách rời tàu Thổ Châu khi thuyền truyền thông báo thời tiết xấu, tàu ngưng chạy

Để đoàn công tác kịp thời về Phú Quốc chuẩn bị cho ngày bầu cử và đưa nhiều công dân ở Phú Quốc ra đảo Thổ Châu kịp thời trở về Phú Quốc để đi bầu cử, lãnh đạo Phú Quốc đã liên hệ với Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 5 nhờ "giải cứu" số hành khách mắc kẹt trên đảo Thổ Châu.

Khoảng 9h, tàu 954 của lực lượng Hải quân đến xã đảo Thổ Châu và tiếp nhận đoàn khách, đưa về Phú Quốc. Do số lượng người quá đông, các chiến sĩ trên tàu đã nhường phòng ngủ cá nhân cho hành khách.

Hải quân Vùng 5 đưa 172 người từ đảo Thổ Châu về Phú Quốc bỏ phiếu - 2

Đoàn công tác và người dân được tàu 954 của Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 5 đến hỗ trợ đưa về Phú Quốc.

Ngoài ra, suốt hành trình hơn 7h lênh đênh trên biển, các bộ Hải quân còn phục vụ hành khách cháo, mì, sữa, bánh ngọt… để người dân, cán bộ đỡ đói.

Chị Hồng kể, chị đi công việc ở xã đảo Thổ Châu 3 ngày qua, theo kế hoạch là sẽ về  sớm để kịp đi bầu cử. "Khi được tàu Hải quân "giải cứu", tôi cũng như nhiều bà con khác biết ơn cán bộ Hải quân nhiều lắm, vì không bị mất quyền cử tri" - chị Hồng nói.

Hải quân Vùng 5 đưa 172 người từ đảo Thổ Châu về Phú Quốc bỏ phiếu - 3

Hành khách vui mừng khi tàu về tới TP Phú Quốc.

Hải quân Vùng 5 đưa 172 người từ đảo Thổ Châu về Phú Quốc bỏ phiếu - 4

Trên tàu có khoảng 172 người, trong đó hơn 100 người là người dân cũng được tàu Hải quân đón, đưa về TP Phú Quốc cùng đoàn công tác.

Đại úy Trần Vũ Linh, Thuyền trưởng Tàu 954 cho biết, vùng biển tàu đang hoạt động có gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, sóng cao, biển động. Để đảm bảo an toàn, cán bộ, chiến sĩ tàu đã phổ biến và hướng dẫn mọi người trong đoàn tuân thủ các quy định khi lên, xuống tàu cũng như các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Phú Quốc cho biết, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất. TP Phú Quốc không chủ trương bầu nhanh, bầu sớm mà phải bầu đủ, đúng và tuyệt đối đảm bảo an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.