Đêm nay Quảng Nam phong tỏa thêm khu vực nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19

Công Bính

(Dân trí) - Ngày 4/8, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Quế Sơn. Thời gian thực hiện 14 ngày, từ 0h ngày 5/8/2020.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời Tổ dân cư số 2, Tổ dân phố Lãnh Thượng 2, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn. Đây là khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao với khoảng 60 hộ dân và 200 nhân khẩu. 

Đêm nay Quảng Nam phong tỏa thêm khu vực nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 - 1

Thêm một khu dân cư ở huyện Quế Sơn được phong tỏa để phòng ngừa dịch bệnh lây lan

Trước đó, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định phong tỏa nhiều khu dân cư trên địa bàn các địa phương thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, TP Hội An, huyện Thăng Bình.

Trong ngày 4/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quế Sơn phát thông báo khẩn số 2 tìm người đi chung chuyến xe buýt với bệnh nhân 622 (trú tổ dân phố Lãnh Thượng 2, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn).

Theo thông tin dịch tễ, ngày 25/7, bệnh nhân 622 đi xe buýt mang BKS 43B-011.65 từ TP Đà Nẵng về huyện Quế Sơn (Quảng Nam), xe xuất phát lúc 16h từ Đà Nẵng.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quế Sơn thông báo khẩn những ai đi chuyến xe buýt trên nhanh chóng liên hệ Trạm y tế gần nhất để khai báo và được hỗ trợ.

Cũng trong ngày 4/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường triển khai quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Nam, đến sáng ngày 4/8, trên địa bàn tỉnh có 43 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã có 2 ca tử vong vì có bệnh lý nền nặng.