1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An:

Đề nghị các đại biểu đeo bám vấn đề chất vấn!

(Dân trí) - Tổng kết hai ngày rưỡi chất vấn, Chủ tịch Nguyễn Văn An kiến nghị “phải làm sao cho vấn đề chất vấn phải được giải quyết, đây là khâu quan trọng nhất, thiết thực nhất” và để làm được điều này, Chủ tịch đề nghị: “Các đại biểu Quốc hội đeo bám những vấn đề mình tâm huyết chất vấn để vấn đề đó được giải quyết dứt khoát trên thực tiễn, không bị bỏ quên…”.

Kết luận sau phiên chất vấn, Chủ tịch QH cho rằng, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này đã có sự đổi mới và tiến bộ đôi chút. Tuy chưa được như mong muốn, song đã thể hiện được sự cố gắng của Quốc hội trước yêu cầu chính đáng của cử tri và mong mỏi của nhân dân. “Khi nêu chất vấn chỉ nêu ngắn gọn, không giải thích dài dòng, không sợ Bộ trưởng không hiểu, càng không nên khuyên bảo Bộ trưởng vì không đúng nội dung, không đúng chỗ. Làm sao để câu trả lời chất vấn đúng trọng tâm, trọng điểm đi thẳng vào vấn đề cốt lõi, phản ánh được ý chí và nguyện vọng của cử tri, của nhân dân”, Chủ tịch QH nhận xét như vậy về việc đặt câu hỏi của các đại biểu.

 

Trên thực tế, trong phiên chất vấn vừa qua, một số đại biểu nêu câu hỏi quá dài, không đúng trọng tâm, thậm chí phải để chủ tọa phiên họp nhắc nhở đến hai lần. Điều này khiến thời gian chất vấn bị ảnh hưởng.

 

Chủ tịch cũng “phê bình” nhẹ nhàng  PTT Nguyễn Tấn Dũng “Vừa rồi Phó thủ tướng say sưa cũng nói dài quá. Thường chất vấn hỏi người ta chỉ mong có câu trả lời đúng hay không đúng, có hay không có. Nếu không đúng, không phải thì là cái gì? Tức là thực chất nó ra sao? Vì vậy câu trả lời đầu tiên rất ngắn gọn là  có hay không”.

 

Chủ tịch góp ý: “Các vị đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi chất vấn cũng nên theo 4 nội dung. Nội dung có hay không có, đúng hay không đúng, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp. Như thế người chất vấn và người trả lời chất vấn cùng tập trung vào những vấn đề đó. Vừa rồi cũng đã có cố gắng, nhưng cần lưu ý để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới”.

 

Nói về trách nhiệm của bộ trưởng trong những vấn đề mà đại biểu chất vấn, Chủ tịch QH nhận xét: “Trách nhiệm của Bộ là liên tục, còn Bộ trưởng là theo thời hạn và không sợ Quốc hội không hiểu thời hạn nhận trách nhiệm của Bộ trưởng từ bao giờ. Vì nếu mình nói nhấn mạnh quá thế này (thời gian nhậm chức- PV), thì cử tri và  nhân dân thấy là rồi không có ông nào chịu trách nhiệm cả. Cần hết sức lưu ý về tâm lý của người nghe. Cho nên Bộ là liên tục, còn Bộ trưởng là có thời hạn, theo thời gian, việc này rõ rồi, nên không ngại lắm”.

 

Đề nghị sau kỳ họp này Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và bản thân các vị Bộ trưởng, trưởng ngành sớm triển khai thực hiện các giải pháp nêu ra, đặc biệt là những vấn đề Chủ tọa phiên họp đã lưu ý nhấn mạnh ngay sau phần trả lời của các vị Bộ trưởng. Kết quả và tiến độ thực hiện báo cáo với UBTVQH và các vị đại biểu Quốc hội đã chất vấn. UBTVQH cũng sẽ có tổng hợp và phân công đồng chí Ủy viên UBTVQH Lê Quang Bình theo dõi việc thực hiện lời tiếp thu (lời hứa) của Bộ trưởng.

 

Kết thúc phần tổng kết, Chủ tịch QH cũng  đề nghị các vị đại biểu tăng cường chất vấn giữa hai kỳ họp của Quốc hội theo quy định của pháp luật, làm cho chất vấn trở thành một hoạt động thường xuyên, thành công cụ giám sát trực tiếp và hữu hiệu đối với bộ máy nhà nước, tránh trường hợp tập trung quá nhiều tại mỗi kỳ họp

 

Đ.H- H.H