Hà Nội

Dẫn khách "chui" ở chùa Hương: Giải thích khó hiểu của Phó Chủ tịch Mỹ Đức

Nguyễn Bắc

(Dân trí) - Ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho rằng "chỉ có anh chị phóng viên báo Dân trí thảnh thơi đi chùa... vừa đi vừa hỏi, ghi âm lại thành câu chuyện chùa Hương cho khách "đi chui".

Dẫn khách "chui" ở chùa Hương: Giải thích khó hiểu của Phó Chủ tịch Mỹ Đức

Tại cuộc họp báo tổ chức sáng 12/3, ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết Chùa Hương đã nghiêm túc dừng đón khách từ ngày 13/2 đến nay. "Chỉ có 2 anh phóng viên (Dân trí) thảnh thơi đi chùa, không biết tìm thế nào được người lái đò như vậy. Cứ thế đi, vừa đi vừa hỏi, ghi âm lại thành câu chuyện chùa Hương đón khách, cho rằng huyện Mỹ Đức vẫn cho khách đi "chui" vào chùa Hương", ông Cảnh cho biết.

Dẫn khách chui ở chùa Hương: Giải thích khó hiểu của Phó Chủ tịch Mỹ Đức - 1

Ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức phát biểu tại họp báo sáng 12/3. Ảnh (Hoàng Việt).

Ngay sau cuộc họp, phóng viên đã liên hệ với ông Đặng Văn Cảnh để làm rõ phát ngôn, quan điểm của lãnh đạo huyện về vấn đề này. Rất bất ngờ, vị Phó chủ tịch huyện này lại... xua tay từ chối. Sau chút ngần ngừ, vị này nói thêm: "Huyện Mỹ Đức đã nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo xử lý ngay hai người dân lái đò vi phạm, họ đã bị phạt hành chính", ông Cảnh vừa nói vừa xua tay từ chối trả lời tiếp.

Trước đó ngày 15/2, trong quá trình tác nghiệp về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến đời sống của người dân làm du lịch ở chùa Hương, phóng viên báo Dân trí đã  bắt gặp "cò mồi" chèo kéo khách đề nghị dẫn vào chùa theo hình thức "đi chui".

Nhận thấy đây có thể là mối nguy hiểm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố mới ban hành phóng viên Dân trí đã phản ánh sự việc chi tiết, đầy đủ, làm cơ sở cho các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên.

Dẫn khách chui ở chùa Hương: Giải thích khó hiểu của Phó Chủ tịch Mỹ Đức - 2

Hình ảnh nhà đò chở du khách vào chùa Hương bất chấp lệnh cấm được ghi lại vào ngày 15/2/2021.

Theo tư liệu video phóng viên Dân trí ghi nhận được, không chỉ có 2 người lái đò vi phạm trong quá trình dẫn khách đi "chui" vào chùa. "Cò mồi" di chuyển quanh khu vực bến thuyền và các con đường khác vào chùa để "săn" khách với giá 1 -2 triệu đồng/lượt. Số tiền này được chia 50% cho người lái đò, 50% cho "cò mồi".

Thậm chí, người lái đò còn nhiệt tình căn dặn có thể trực tiếp gọi đò để không mất phí cho "cò mồi" thì chi phí sẽ rẻ hơn (!)

Dẫn khách chui ở chùa Hương: Giải thích khó hiểu của Phó Chủ tịch Mỹ Đức - 3

Tốp du khách đi lễ trong chùa Hương không đeo khẩu trang trong khu vực chân núi Hương Sơn.

Trong quá trình di chuyển vào suối Yến, phóng viên cũng bắt gặp nhiều xuồng chở khách từ trong chùa Hương đi ra. Người lái đò thừa nhận đi vào thì khó, nhưng đi ra thì rất dễ dàng vì không bị kiểm tra giữ lại do các lực lượng chức năng chỉ chặn chiều vào. Trong chùa Hương, các điện thờ, chùa chiền vẫn mở cửa. Nhiều hình ảnh khách đi lễ chùa theo từng nhóm nhỏ, không đeo khẩu trang, không đảm bảo phòng dịch cũng được ghi lại.

Ngay trong chiều 16/2, UBND huyện Mỹ Đức đã tổ chức họp với các đơn vị liên quan. Tại đây, ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) thừa nhận có tình trạng một số người dân xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, dẫn khách vào lễ chùa với giá từ 1,5 - 2 triệu đồng/chuyến đò.

Công an xã Hương Sơn đã mời người lái đò và "cò mồi" lên làm việc, xử phạt hành chính và thông báo rộng rãi trên truyền thanh xã Hương Sơn về hành vi vi phạm để răn đe, làm gương. 

Với những tư liệu, hình ảnh đã được phản ánh trên báo Dân trí, thật bất ngờ với lời giải thích của vị Phó Chủ tịch huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.