1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Đắk Lắk: Huyện ra văn bản yêu cầu giáo viên không tụ tập đông người

Thúy Diễm

(Dân trí) - Với việc có giáo viên tụ tập, hò hét, quay phim khu vực khai thác cát gây mất trật tự, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đã ra văn bản nhắc nhở giáo viên không thực hiện hành vi, tránh vi phạm pháp luật.

Ngày 4/7, ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, cho biết UBND huyện đã ra văn bản nhắc nhở giáo viên và nhân viên trường học không tham gia các hoạt động tập trung đông người, vi phạm pháp luật nhằm cản trở hoạt động khai thác, vận chuyển cát tại xã Hòa Phong.

Theo ông Long, gần đây có tình trạng tập trung đông người tại xã Hòa Phong để cản trở hoạt động khai thác, vận chuyển cát của Công ty TNHH xây dựng N.H, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đáng chú ý, một số giáo viên và nhân viên trường học cũng tham gia vào các hoạt động này.

Đắk Lắk: Huyện ra văn bản yêu cầu giáo viên không tụ tập đông người - 1

Người dân dựng cọc, rào chắn để phản đối doanh nghiệp khai thác cát (Ảnh: Uy Nguyễn).

Để ngăn chặn tình trạng trên, UBND huyện đã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị quán triệt, nhắc nhở giáo viên và nhân viên tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, không tham gia các hoạt động tập trung đông người, vi phạm pháp luật.

Theo thông tin, năm 2016, Công ty N.H. được cấp phép khai thác cát tại xã Hòa Phong với tổng trữ lượng trên 290.000m3. Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện hoạt động theo quy định, công ty phải ngừng khai thác để bổ sung.

Ngày 10/4 vừa qua, công ty được tiếp tục cho khai thác cát trên sông Krông Bông, nhưng đã gặp phải sự cản trở của người dân, trong đó có giáo viên và nhân viên của huyện.

Đắk Lắk: Huyện ra văn bản yêu cầu giáo viên không tụ tập đông người - 2

UBND huyện Krông Bông khẳng định Công ty N.H. chưa khai thác cát và các khu vực có tình trạng sạt lở đều bị cấm khai thác (Ảnh: Uy Nguyễn).

Người dân lo lắng rằng việc khai thác cát sẽ gây sạt lở bờ sông và ảnh hưởng đến đất sản xuất. Một số người đã cắm cọc tại tuyến đường vào bãi tập kết cát để ngăn xe của doanh nghiệp.

Ông Lê Văn Long nhấn mạnh: "Công văn của huyện mang tính nhắc nhở giáo viên, nhân viên trường học không tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật chứ không cấm".

Cũng theo ông Long, Công ty N.H. đã được cấp phép hoạt động và nếu có vi phạm, người dân có quyền phản ánh để cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện Công ty N.H. chưa khai thác, nhưng có tình trạng một số đối tượng kích động người dân phản đối. Trong đó, một số giáo viên không phải là người dân khu vực này, không bị ảnh hưởng nhưng vẫn tham gia quay phim, hò hét, nên huyện phải ra văn bản nhắc nhở.

Một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Bông cho biết: "Văn bản được ban hành không có nghĩa là huyện hay Phòng bảo vệ cho doanh nghiệp khai thác cát".

Ngày 3/7, UBND huyện đã tổ chức buổi đối thoại với người dân và doanh nghiệp để tìm hướng xử lý. Doanh nghiệp cam kết tuân thủ quy định về thời gian, khoảng cách và khu vực khai thác. Người dân cũng thống nhất không tập trung đông người và khiếu kiện như trước.