Đà Nẵng mưa nặng hạt, đường phố vắng vẻ

(Dân trí) - Từ sáng tới chiều, thời tiết Đà Nẵng nắng nhẹ, thỉnh thoảng có mưa nhỏ nhưng bắt đầu khoảng 17h30 ngày 9/11 có mưa nặng hạt. Tuy nhiên những cơn mưa đó cũng chỉ kéo dài từ 10 – 15 phút.

Tối 9/11, mặc dù thỉnh thoảng mới có mưa nhưng rất ít người ra khỏi nhà, đường phố vắng vẻ. Hầu hết các cửa hàng kinh doanh, buôn bán đều đóng cửa. Một số quán cà phê mở quán nhưng cũng vắng khách. Cả ngày nay, người dân cuống cuồng lo chèn chống nhà cửa, mua thực phẩm dự trữ. Ai ai cũng lo sẵn sàng để ứng phó với siêu bão.

Đà Nẵng mưa nặng hạt, đường phố vắng vẻ
Bắt đầu từ chiều tối, Đà Nẵng có mưa nặng hạt. Nhưng những cơn mưa đó cũng chỉ kéo dài từ 10 - 15 phút 
Đường phố trước bão vắng tanh 
Đường phố trước bão vắng tanh 
Hầu hết các quán cà phê đều đóng quán
Hầu hết các quán cà phê đều đóng cửa
Một số quán mở nhưng cũng rất vắng khách
Một số quán mở nhưng cũng rất vắng khách
Mưu sinh trong đêm trước bão 
Mưu sinh trong đêm trước bão 
Nhà cửa đã được chèn chống cẩn thận
Nhà cửa đã được chèn chống cẩn thận
Một số cơ quan, doanh nghiệp đưa conternai về chắn phía trước phòng tránh bão đánh vỡ kính
Một số cơ quan, doanh nghiệp đưa container về chắn phía trước phòng tránh bão đánh vỡ kính
Cây xăng nghỉ bán sớm 
Cây xăng nghỉ bán sớm 
 
Huế: Mưa nhẹ, sóng biển không quá dữ dội
 
Theo ghi nhận của PV Dân trí, các địa phương ở Huế vào tối khuya 9/11 có gió và mưa nhẹ. Ở biển Thuận An, huyện Phú Vang dù sức gió lớn hơn so với TP Huế nhưng không mạnh bằng cơn bão số 12 vừa qua.
 
Trên bãi biển, sóng vỗ tuy có mạnh nhưng không quá dữ dội. Dọc theo các con đường ở vùng biển này không còn ai ra ngoài. Đèn đường vẫn được thắp sáng chứ chưa bị cắt điện.

Mưa bắt đầu xuất hiện ở biển Thuận An

Mưa bắt đầu xuất hiện ở biển Thuận An

Thị trấn Thuận An có 1.302 hộ di dời với hơn 5.325 người, nhưng chủ yếu mọi người không đến các điểm tập kết mà vào trú tại nhà người thân kiên cố hay di tản lên TP Huế.
 
Ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang có 955 hộ với 5.005 người, trong đó có 132 hộ với 692 người dân vạn đò ở các khu nhà, khu tái định cư tạm bợ đã được đưa vào trú ẩn an toàn ở 2 trường học, 2 niệm phật đường và 1 trạm y tế.

Em bé nhỏ mới 2 tháng tuổi cùng mẹ ở xã Phú Thuận đi di tản.

Em bé nhỏ mới 2 tháng tuổi cùng mẹ ở xã Phú Thuận đi di tản.

Ở TP Huế, các con đường đã không còn người qua lại vào 21h, thành phố yên tĩnh một cách lạ kỳ. Tại huyện Phú Lộc, nhiều nơi đã được trưng dụng làm nơi đón dân di dời lên tránh bão. Vào 23h40, ngoài trời ở trung tâm thị trấn Phú Lộc đang chưa có mưa, nhưng đã bắt đầu xuất hiện những cơn gió giật tung các cánh cửa với tần suất mỗi lúc một dày hơn.

Huyện Phú Lộc với nhiều dân đã vào trú ở các nhà kiên cố

Huyện Phú Lộc với nhiều dân đã vào trú ở các nhà kiên cố
Chăm chú lắng nghe tin bão qua radio mang theo lúc sơ tán.

Chăm chú lắng nghe tin bão qua radio mang theo lúc sơ tán.
 

Hàng ngàn dân Huế vào khách sạn tránh siêu bão

 

Theo ông Hoàng Phước, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế, cho biết vào tối 9/11, có khoảng 1.302 hộ dân với 5.325 khẩu ở địa phương này đã di dời đến nơi an toàn. Trong đó, có khoảng hơn 1.000 khẩu đã lên Huế thuê nhà nghỉ khách sạn ở.

 
Vào thuê KS ở tránh bão
Vào thuê KS ở tránh bão
 

Không chỉ người dân huyện lên tá túc tại TP Huế, mà ngay cả người dân trong TP Huế cũng lo sợ trước căn nhà của mình không đủ sức để chống chọi trước sức gió khủng khiếp của bão “hủy diệt” Haiyan với cấp 16,17 khi vào bờ nên đã có khá nhiều trường hợp vào thuê các khách sạn kiên cố để ở cho an tâm.

 

Hiện trên địa bàn tỉnh TT-Huế có 7.894 khách du lịch đang kẹt lại trong bão Haiyan (trong đó 4.512 khách quốc tế và 3.382 khách nội địa). Toàn ngành khách sạn Huế đã có phương án đối phó, bảo vệ khách du lịch hiện có tại các điểm du lịch.


Khánh Hồng - Đại Dương - Văn Danh